Cử tri Bangladesh tổng tuyển cử trong tình trạng bạo lực

Bangladesh đã tiến hành tổng tuyển cử bầu quốc hội khóa mới trong tình trạng bạo lực gia tăng và phe đối lập tẩy chay.
Cử tri Bangladesh tổng tuyển cử trong tình trạng bạo lực ảnh 1Các nhân viên an ninh mang một hòm phiếu tới một điểm bầu cử ở Dhaka. (Nguồn: Reuters)

Sáng 5/1, các điểm bỏ phiếu tại Bangladesh đã bắt đầu mở cửa trong cuộc tổng tuyển cử bị nạn bạo lực đẫm máu phủ bóng đen cũng như bị đảng đối lập chính tẩy chay.

Khoảng 18.000 điểm bỏ phiếu đặt tại các trường học và tòa nhà công cộng đã mở cửa từ 8 giờ sáng theo giờ địa phương để bầu ra 147 gương mặt nghị sỹ mới trên tổng số 390 ứng cử viên. Dự kiến các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào 16 giờ cùng ngày.

Tuy nhiên, theo quan sát tại chỗ, số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu có thể không cao do không có nhiều người xếp hàng bên ngoài các điểm bỏ phiếu vào giờ mở cửa.

Trước đó, Chính phủ Bangladesh đã triển khai 50.000 binh sỹ tại các điểm bầu cử và khu vực công cộng nhằm ứng phó với tình trạng bạo lực có thể xảy ra. Công tác tuần tra cũng được tăng cường tại những tuyến đường trọng yếu ở thủ đô và các thành phố lớn.

Mặc dù vậy, ngay trong tối trước ngày bầu cử, một nhân viên làm việc tại điểm bỏ phiếu ở huyện Thakurgaon, miền Bắc Bangladesh, đã bị đánh chết. Một lái xe tải cũng bị chết cháy hôm 3/1 khi xe của ông bị một số phần tử quá khích đánh bom.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Liên minh đối lập gồm 18 đảng - do đảng Dân tộc Chủ nghĩa Bangladesh (BNP) đứng đầu - tuyên bố tảy chay cuộc bầu cử, đồng thời phát động biểu tình kéo dài 2 ngày.

Trước đó, BNP yêu cầu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina từ chức để mở đường cho việc thành lập chính phủ lâm thời phi đảng phái chịu trách nhiệm giám sát bầu cử. Tuy nhiên, bà Hasina đã bác bỏ yêu cầu này với lý do trái với hiến pháp.

Phản ứng với quyết định của bà Hasina, phe đối lập liên tục phát động cuộc đợt biểu tình buộc nhiều trường học, văn phòng và cửa hàng phải đóng cửa. Các vụ đánh bom cũng diễn ra thường xuyên nhằm vào các phương tiện giao thông.

Theo thống kê, bạo lực đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 150 người kể từ khi phe đối lập phát động bãi công, biểu tình tảy chay tổng tuyển cử từ tháng 10/2013. Tuy nhiên, con số này chưa được thẩm định./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục