Cử tri Botswana đi bỏ phiếu bầu quốc hội và tổng thống mới

Các điểm bỏ phiếu trên toàn Botswana đã được mở cửa từ 6 giờ 30 phút - theo giờ địa phương để đón tiếp gần 824.100 cử tri đủ tư cách tới bỏ phiếu.
Cử tri Botswana đi bỏ phiếu bầu quốc hội và tổng thống mới ảnh 1Đương kim Tổng thống Botswana Ian Khama gặp gỡ những người ủng hộ. (Nguồn: AFP)

Ngày 24/10, Botswana đã tổ chức tổng tuyển cử để bầu ra một quốc hội và một tổng thống mới.

Các điểm bỏ phiếu trên toàn Botswana đã được mở cửa từ 6 giờ 30 phút - theo giờ địa phương (11 giờ 30 cùng ngày ở Việt Nam) để đón tiếp gần 824.100 cử tri đủ tư cách tới bỏ phiếu.

Trong cuộc tổng tuyển cử lần này, cử tri Botswana sẽ bầu ra 57 thành viên quốc hội và 490 ủy viên hội đồng chính quyền các cấp.

Cuộc bầu cử diễn ra dưới sự giám sát của các quan sát viên quốc tế từ Cộng đồng Phát triển Nam Phi (SADC), Liên minh châu Phi (AU) và Liên minh châu Âu (EU).

Dự kiến, các địa điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào 19 giờ cùng ngày (24 giờ - giờ Việt Nam).

Giới phân tích dự đoán nhiều khả năng đảng Dân chủ Botswana (BDP) cầm quyền sẽ dễ dàng giành chiến thắng do có ứng cử viên là đương kim Tổng thống Seretse Khama Ian Khama.

Đảng BDP lên cầm quyền ở Botswana kể từ khi nước này giành độc lập năm 1966 đến nay.

Trong cuộc tổng tuyển cử trước diễn ra năm 2009, BDP giành được 45 trong tổng số 57 ghế tại quốc hội.

Botswana là một trong những nước sản xuất kim cương lớn nhất thế giới và có một số khu bảo tồn hoang dã lớn nhất tại lục địa đen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục