Cử tri Colombia đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống vòng 2

Ngày 15/6, các cử tri Colombia đã đến các địa điểm bỏ phiếu bầu cử tổng thống vòng hai giữa Tổng thống Juan Manuel Santos và đối thủ Oscar Ivan Zuluaga.
Cử tri Colombia đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống vòng 2 ảnh 1Tổng thống Juan Manuel Santos (phải) và đối thủ Oscar Ivan Zuluaga (trái) trong một cuộc tranh luận trên truyền hình. (Nguồn: EPA)

Ngày 15/6, các cử tri Colombia đã đến các địa điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai giữa đương kim Tổng thống Juan Manuel Santos và đối thủ Oscar Ivan Zuluaga, hai người có số phiếu dẫn đầu trong cuộc bầu cử vòng một nhưng đều không đủ quá bán để tuyên bố chiến thắng..

Các điểm bỏ phiếu trên khắp Colombia mở cửa vào 8 giờ sáng theo giờ địa phương (20 giờ - giờ Việt Nam) và kết thúc vào 16 giờ cùng ngày (4 giờ sáng 16/6 - giờ Việt Nam).

Dự kiến sẽ có hơn 32 triệu cử tri đủ tư cách tham gia bầu cử. Tuy nhiên, trong không khí ăn mừng chiến thắng 3-0 của đội nhà hôm 14/6 trước đội tuyển Hy Lạp tại vòng chung kết World Cup 2014, nhiều người lo ngại số cử tri đi bầu sẽ không cao.

Trong cuộc bầu cử tổng thống vòng một hôm 25/5, đương kim Tổng thống Santos chỉ giành được 26% phiếu bầu, ít hơn 3% so với đối thủ Zuluaga. Khoảng 60% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử tổng thống được xem là cuộc trưng cầu dân ý về tiến trình đàm phán hòa bình giữa chính phủ với Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC).

Trong chiến dịch tranh cử, đương kim Tổng thống Santos đã cam kết thúc đẩy đàm phán, trong khi ứng cử viên đối thủ Zuluaga chủ trương yêu cầu FARC ngừng bắn vĩnh viễn và bắt giam các thủ lĩnh của nhóm vũ trang này.

Được thành lập năm 1964, FARC là tổ chức vũ trang lâu đời nhất tại Mỹ Latinh với quân số đông nhất có lúc lên tới hơn 20.000 người. Hiện tại FARC còn khoảng 8.000 thành viên. Từ tháng 11/2012, chính phủ Colombia và FARC đã khởi động tiến trình đàm phán hòa bình tại thủ đô Havana của Cuba và đến nay đã đạt được nhất trí về 3 trong tổng số 6 nội dung trong chương trình nghị sự.

Ngoài FARC, chính phủ Colombia cũng đã bắt đầy xúc tiến các cuộc tiếp xúc thăm dò với Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) để hướng tới việc triển khai một cuộc đàm phán hòa bình tương tự như với FARC.

Theo thống kê, các cuộc xung đột kéo dài gần nửa thế kỷ qua tại Colombia đã khiến hơn 200.000 người thiệt mạng và khoảng 4,5 triệu người phải đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục