Cử tri Estonia đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa mới

Sáng 6/3, cử tri Estonia đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa mới với 789 ứng cử viên của chín chính đảng và 32 ứng cử viên độc lập.
Sáng 6/3, cử tri Estonia đã đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa mới gồm 101 ghế với nhiệm kỳ 4 năm.

Các điểm bỏ phiếu trên cả nước Estonia mở cửa từ 9 giờ sáng và đóng cửa vào 20 giờ địa phương (14 giờ ngày 6/3 và 1 giờ sáng 7/3 giờ Hà Nội).

Ra tranh cử lần này có 789 ứng cử viên của chín chính đảng và 32 ứng cử viên độc lập. Tổng cộng Estonia có 912.600 cử tri đủ tư cách đi bỏ phiếu lần này, trong đó hơn 125.000 người (chiếm 13,7%) đã tham gia vòng bỏ phiếu sớm vào ngày 2/3 vừa qua. Hơn 120.000 người gốc Nga không được công nhận là công dân Estonia sẽ không được quyền bỏ phiếu.

Các nhà quan sát dự báo số người đi bỏ phiếu trong ngày 6/3 sẽ đạt khoảng 60% tổng số cử tri.

Estonia gia nhập khu vực đồng euro từ ngày 1/1 vừa qua, trở thành nước thành viên thứ 17 của khu vực đồng tiền chung châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục