"Cử tri góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng QH"

Tiếp xúc cử tri sáng 30/6, Tổng Bí thư nhấn mạnh cử tri cần góp ý nhiều hơn để đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, sáng 30/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội đã tiếp xúc đông đảo cử tri quận Tây Hồ.

Tại cuộc tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh những ý kiến đóng góp thẳng thắn của cử tri, giúp các đại biểu quốc hội hiểu rõ hơn tình hình thực tế ở cơ sở và tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đồng thời đề cập nhiều vấn đề liên quan đến luật pháp, cơ chế, chính sách.

Tổng Bí thư mong muốn, với tinh thần cầu thị lắng nghe, trao đi đổi lại, cử tri tập trung hơn nữa vào việc đóng góp ý kiến cho Quốc hội, phát huy tối đa tính chất, hiệu quả của hoạt động tiếp xúc cử tri, qua đó góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Tổng Bí thư chia sẻ những quan tâm mong muốn của cử tri về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tăng cường công tác cán bộ, công tác quản lý đất đai, tiếp tục nâng cao chất lượng đại biểu quốc hội...; đồng thời ghi nhận và tiếp thu những ý kiến xác đáng của cử tri để tổng hợp, phân loại, chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm xử lý, giải quyết.

Trước sự quan tâm của nhiều cử tri về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trung ương đã nhìn thẳng vào sự thật, thẳng thắn công khai trước toàn Đảng, toàn dân. Quyết tâm đã có, thống nhất rất cao, nỗ lực rất lớn, nhưng đây là cuộc đấu tranh rất cam go, quyết liệt, đòi hỏi sự vào cuộc của toàn xã hội, không ai đứng ngoài cuộc mà mỗi người hãy tự nhìn lại mình, tự sửa mình. Tổng Bí thư mong muốn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng nhất trí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

Tổng Bí thư cũng đã dành thời gian trao đổi về một số vụ việc cụ thể mà cử tri nêu, khẳng định việc xử lý, giải quyết được tiến hành trên tinh thần công khai, minh bạch, bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu quốc hội đã báo cáo cử tri kết quả của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIII, cũng như trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu trong cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp.

Đa số cử tri hoan nghênh tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, tích cực, khẩn trương của Quốc hội, nhất là trong công tác xây dựng luật pháp, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp Quốc hội, tập trung vào những vấn đề cử tri đang mong mỏi.

Tuy nhiên, cử tri cũng đã nêu lên nhiều vấn đề đang gây nhiều băn khoăn, trăn trở như: hiệu quả việc thực thi các văn bản luật đã được ban hành, việc giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường phải bắt đầu từ đâu, lộ trình ra sao? tình trạng thất thoát, lãng phí trong xây dựng cơ bản, đầu tư tràn lan, không hiệu quả, khiếu kiện kéo dài, tranh chấp đất đai gia tăng, kết quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng còn hạn chế, việc xử lý các sai phạm còn nương nhẹ, giơ cao đánh khẽ...

Cử tri mong muốn Nhà nước quan tâm đầu tư thỏa đáng cho giáo dục mầm non, ưu tiên về vốn, đất để xây dựng trường, lớp; cải cách triệt để cơ chế quản lý giáo dục, coi đây là khâu đột phá nhằm đổi mới toàn diện giáo dục Việt Nam.

Trong quá trình đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, Nhà nước cần quan tâm đầu tư, khai thác phát triển các nguồn năng lượng mới mà nước ta rất giàu tiềm năng như năng lượng gió, năng lượng mặt trời... Nhiều cử tri bày tỏ quan tâm đến vấn đề biển đảo, khuyến nghị việc đầu tư cho các tỉnh ven biển cần tập trung hơn, hiệu quả hơn, quan tâm tạo điều kiện cho ngư dân bám biển làm giàu..../.

Nguyễn Thị Sự (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục