Cử tri Hàn Quốc bỏ phiếu bầu cử quốc hội bổ sung

Ngày 28/10, cử tri 5 khu vực của Hàn Quốc đi bỏ phiếu tham gia cuộc bầu cử quốc hội bổ sung, đây được xem là "cuộc tổng tuyển cử thu nhỏ".
Ngày 28/10, cử tri thuộc 5 khu vực của Hàn Quốc đi bỏ phiếu tham gia cuộc bầu cử quốc hội bổ sung, được xem là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với Tổng thống Lee Myung-bak và Đảng Đại Dân tộc (GNP) cầm quyền trong nửa cuối nhiệm kỳ.

Ủy ban bầu cử quốc gia cho biết, kết quả kiểm phiếu dự kiến sẽ có vào khoảng 22 giờ cùng ngày.

5 ghế nghị sĩ được đưa ra bầu lần này gồm 4 ghế vốn thuộc về GNP và 1 ghế thuộc đảng Dân chủ (DP) đối lập. Cả 5 nghị sĩ này đều buộc phải miễn nhiệm sau khi bị kết luận vi phạm luật bầu cử.

Theo Yonhap, cuộc bầu cử này được xem là "cuộc tổng tuyển cử thu nhỏ", vì địa bàn bầu cử bổ sung trải dài trên cả nước, đặc biệt có hai thành phố vệ tinh của Seoul là Suwon và Ansan.

Giới phân tích chính trị cho rằng cuộc bầu cử này diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Lee Myung-bak cầm quyền được hai năm, vì vậy, đây cũng có thể được xem như một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với tổng thống và đảng cầm quyền.

GNP đặt mục tiêu giành ít nhất 3 trên 5 ghế. Hiện đảng này đang nắm 167 trên tổng số 299 ghế trong Quốc hội, song nếu thất bại trong cuộc bầu cử lần này, vị thế đa số tuyệt đối của GNP có nguy cơ bị đe dọa.

Trong khi đó, DP cũng đặt mục tiêu giành 3 ghế, trong đó ít nhất có ghế của Suwon hoặc Ansan, và nếu thành hiện thực, điều này đồng nghĩa với việc DP đang được cử tri gia tăng sự ủng hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục