Cử tri Hàn Quốc "sát hạch" chính phủ của bà Park Geun-hye

Ngày 30/7, cử tri Hàn Quốc đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử bổ sung lớn nhất tại nước này để bầu ra 15 nghị sỹ.
Cử tri Hàn Quốc "sát hạch" chính phủ của bà Park Geun-hye ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 30/7, cử tri Hàn Quốc đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử bổ sung lớn nhất tại nước này để bầu ra 15 nghị sỹ.

Đây được coi là cuộc trưng cầu ý dân giữa nhiệm kỳ đối với chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye sau thảm họa đắm phà tồi tệ nhất ở Hàn Quốc hồi tháng 4 vừa qua làm 304 người thiệt mạng.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc cho biết tới 1 giờ chiều giờ địa phương (11 giờ trưa giờ Hà Nội), tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại 15 đơn vị bầu cử trên toàn quốc là 22%.

Đây là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất trong các lần bầu cử bổ sung. Người ta không trông đợi cuộc bầu cử này, được tiến hành từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối, sẽ mang lại kết quả thắng thua rõ ràng bởi cả đảng cầm quyền và đảng đối lập chính đều tuyên bố sẽ giành thắng lợi tại 3 đơn vị bầu cử, trong khi tại 9 đơn vị còn lại dự kiến đều cho kết quả rất xít xao.

Đảng cầm quyền Saenuri (Thế giới mới) đang nắm 147 trong tổng số 285 ghế hiện nay tại quốc hội. Nếu giành thêm được hơn 4 ghế trong số 15 ghế bầu bổ sung lần này, đảng cầm quyền sẽ chiếm được đa số tuyệt đối và giành quyền lãnh đạo chính trường.

Đảng đối lập chính Liên minh chính trị mới vì dân chủ (NPAD) đã kêu gọi cử tri bầu cho các ứng cử viên của mình để đánh giá chính quyền của bà Par Geun-hye vốn vẫn bị chỉ trích là đã phản ứng chậm, làm tăng số người tử vong trong thảm họa đắm phà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục