Cử tri Hong Kong bắt đầu bỏ phiếu bầu trưởng đặc khu mới

Ngày 26/3, gần 1.200 trên tổng số 7,3 triệu người dân Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt đầu đi bỏ phiếu để ra chọn nhà lãnh đạo mới cho đặc khu hành chính này.
Cử tri Hong Kong bắt đầu bỏ phiếu bầu trưởng đặc khu mới ảnh 1Ba ứng cử viên (từ trái sang) Tăng Tuấn Hoa, Lâm Trịnh Nguyệt Nga và Hồ Quốc Hưng. (Nguồn: AP)

Theo Đài RFI, ngày 26/3, gần 1.200 trên tổng số 7,3 triệu người dân Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt đầu đi bỏ phiếu để ra chọn nhà lãnh đạo mới cho đặc khu hành chính này.

Trong số ba ứng cử viên thay thế Trưởng đặc khu Lương Chấn Anh, có đến 2 ứng cử viên ủng hộ Bắc Kinh.

Báo chí tại đặc khu này đều nhận định rằng Bắc Kinh đã tìm cách tác động đến kết quả cuộc bỏ phiếu ở Hong Kong.

Trên lý thuyết, 1.194 người được quyền bỏ phiếu phải đại diện cho tất cả mọi đối tượng khác nhau trong xã hội Hong Kong. Tuy nhiên trên thực tế, phần lớn những người này được chọn vì có lập trường ủng hộ Bắc Kinh.

Các cử tri sẽ lựa chọn một trong ba ứng cử viên, bao gồm cựu Bộ trưởng Tài Chính Tăng Tuấn Hoa, cựu Tổng thư ký chính quyền Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga và thẩm phán về hưu Hồ Quốc Hưng.

Mọi việc dường như đã được an bài, khi báo chí địa phương tiết lộ Bắc Kinh đã điều hai đặc phái viên cao cấp sang Thâm Quyến, thành phố nằm giữa Trung Quốc với Hong Kong, để tiếp xúc với các đại cử tri, những người có ảnh hưởng lớn nhất, để hướng dẫn họ nên bỏ phiếu cho ai.

Có rất nhiều khả năng bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, nhân vật số hai trong chính quyền mãn nhiệm, sẽ được bầu vào chức vụ Trưởng đặc khu hành chính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục