Cử tri Kenya tích cực đi bỏ phiếu bất chấp bạo lực

Những hàng dài cử tri Kenya chờ sẵn trước các điểm bỏ phiếu để tham gia cuộc bầu cử Tổng thống dù bạo lực đã xảy ra trước đó vài giờ.
Từ sáng sớm 4/3, những hàng dài cử tri Kenya đã chờ sẵn trước các điểm bỏ phiếu để tham gia cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên kể từ đợt bạo lực đẫm máu sau cuộc bầu cử cách đây 5 năm.

Trong khi đó, đụng độ đã xảy ra tại thành phố cảng Mombasa làm năm cảnh sát thiệt mạng.

Đây là cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên kể từ đợt bạo lực đẫm máu năm 2007 làm hơn 1.100 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi giữa đương kim Tổng thống Mwai Kibaki và đương kim Thủ tướng Raila Odinga.

Các quan sát viên đã liên tục cảnh báo nguy cơ xung đột tái diễn. Tuy nhiên, cử tri Kenya vẫn xếp hàng dài bên ngoài các điểm bỏ phiếu ở thủ đô Nairobi, thành phố cảng Mombasa và thị trấn Kisumu (miền Tây), từ bốn giờ sáng, tức là hai giờ trước thời điểm mở hòm phiếu.

Tại Mombasa, thành phố lớn thứ hai của Kenya, vài giờ trước khi các điểm bỏ phiếu mở cửa, khoảng 100 tay súng được cho là thuộc một phong trào ly khai vùng duyên hải mang tên Hội đồng Cộng hòa Mombasa (MRC) đã tấn công làm ít nhất năm cảnh sát thiệt mạng. Trong số những người thiệt mạng có cảnh sát trưởng quận Changamwe, ông Otieno Awour.

Tại thị trấn nghèo Kibera ở Nairobi, nơi từng xảy ra đụng độ sắc tộc trong cuộc bầu cử năm 2007, hàng nghìn người đã chờ sẵn bên ngoài các điểm bỏ phiếu. Người dân cho biết họ đi bỏ phiếu với mong muốn một sự thay đổi.

Trong cuộc tổng tuyển cử này, ngoài việc bầu ra một tổng thống kế nhiệm ông Kibaki, cử tri Kenya còn chọn ra 47 thượng nghị sĩ, 47 tỉnh trưởng và các chức danh khác.

[Kenya chuẩn bị cho tổng tuyển cử đầu tháng Ba]

Ủy ban bầu cử cho biết đã có 33.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước và khoảng 99.000 cảnh sát đã được huy động nhằm đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử.

Theo Hiến pháp mới của Kenya, đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở nước này mà các ứng cử viên sẽ có thể phải đối mặt trong một vòng bầu cử thứ hai nếu không có ai giành được đa số phiếu quá bán trong vòng đầu. Đây cũng là lần đầu tiên ở Kenya diễn ra cuộc tranh luận trực tiếp giữa các ứng cử viên tổng thống./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục