Cử tri khắp nước Nhật bắt đầu cuộc bầu cử Hạ viện

Sáng 16/12, cử tri toàn Nhật Bản đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử mà có thể sẽ chứng kiến việc LDP quay lại nắm quyền lực sau 3 năm.

Sáng 16/12, cử tri trên khắp Nhật Bản đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử mà có thể sẽ chứng kiến việc Đảng Dân chủ Tự do (LDP) vượt qua Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) để quay lại nắm giữ quyền lực sau 3 năm làm đảng đối lập.

 

Khoảng 49.000 điểm bầu cử trên khắp cả nước đã bắt đầu mở cửa lúc 7 giờ sáng theo giờ địa phương (5 giờ sáng theo giờ Hà Nội) và đóng cử vào lúc 20 giờ cùng ngày. Kết quả dự kiến sớm nhất sẽ có vào sáng 17/12.

 

Trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần thứ 46 này, tổng cộng sẽ có 1.504 ứng cử viên chạy đua vào 480 ghế tại Hạ viện.

Trọng tâm tranh cử của các chính đảng tập trung vào vấn đề khôi phục kinh tế, an sinh xã hội, chính sách năng lượng, đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các vấn đề ngoại giao nóng đối với Nhật Bản hiện nay.

 

Theo các cuộc thăm dò dư luận mới nhất, Đảng LDP dự kiến sẽ giành thắng lợi vang dội và cùng đồng minh là Đảng Công Minh mới giữ hơn 300 ghế Hạ viện.

Đảng DPJ của Thủ tướng Yoshihiko Noda dự kiến giành được khoảng 60 ghế, so với 230 ghế hiện nay.

 

Nếu kết quả như trên diễn ra, Chủ tịch LDP đồng thời là cựu Thủ tướng có quan điểm cứng rắn Shinzo Abe nhiều khả năng sẽ quay lại giữ cương vị thủ tướng Nhật Bản.

Kết quả bầu cử sẽ được xác định vào tối 16/12, khi đại đa số phiếu được kiểm xong./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục