Cử tri Kosovo đổ xô đi bầu cử nghị viện trước thời hạn

Kosovo đã tiến hành bầu cử nghị viện trước thời hạn vốn được coi là phép thử đối với tham vọng gia nhập EU của Thủ tướng Thaci.
Cử tri Kosovo đổ xô đi bầu cử nghị viện trước thời hạn ảnh 1Thủ tướng Kosovo Hashim Thaci. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 8/6, Kosovo đã tiến hành cuộc bầu cử nghị viện trước thời hạn, vốn được coi là phép thử quan trọng đối với tham vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của vùng lãnh thổ này và đối với Thủ tướng Hashim Thaci.

Các điểm bỏ phiếu trên khắp Kosovo đã đồng loạt mở cửa lúc 7 giờ sáng (5 giờ GMT) với mọi con mắt đổ dồn vào những cử tri thuộc cộng đồng người gốc Serb chiếm thiểu số ở miền Bắc Kosovo lần đầu tiên tham gia bỏ phiếu kể từ khi vùng lãnh thổ này tách khỏi Cộng hòa Serbia.

Theo đánh giá, tỷ lệ đi bầu cao trong 120.000 cử tri thuộc cộng đồng người Serb sẽ được coi là động lực thúc đẩy giấc mơ gia nhập EU của ông Thaci sau khi thỏa thuận lịch sử về việc cải thiện quan hệ giữa Pristina với Belgrade được ký kết hồi năm ngoái.

Tổng cộng có khoảng 1,78 triệu cử tri Kosovo đã đăng ký đi bỏ phiếu. Các điểm bầu cử sẽ đóng cửa vào 17 giờ GMT và kết quả sơ bộ dự kiến được công bố vào tuần tới.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh gia tăng bất đồng trong nghị viện 120 thành viên mà Đảng Dân chủ Kosovo (PDK) của ông Thaci chỉ có 32 ghế và điều hành với sự trợ giúp của các đảng liên minh nhỏ hơn và một đảng của người thiểu số gốc Albania.

Giới quan sát nhận định cuộc bầu cử lần này là cuộc đua ngang sức giữa PDK và Liên đoàn Dân chủ Kosovo (LDK) theo đường lối trung hữu do cựu Thị trưởng Pristina Isa Mustafu lãnh đạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục