Cử tri Maldives tiến hành bầu 85 ghế trong quốc hội

Ngày 22/3, cuộc bầu cử Quốc hội Maldives đã chính thức diễn ra, bất chấp những lo ngại trước đó rằng việc bỏ phiếu khó có thể được tiến hành.

Ngày 22/3, cuộc bầu cử Quốc hội Maldives đã chính thức diễn ra bất chấp những lo ngại trước đó rằng việc bỏ phiếu khó có thể được tiến hành.

Tranh cử vào 85 ghế trong Quốc hội Maldives có 302 ứng cử viên, trong đó có 23 nữ. Thời gian bỏ phiếu được quy định từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều (theo giờ địa phương).

Ngoài gần 2.000 quan chức giám sát bầu cử địa phương, hai nhóm quan sát viên quốc tế đến từ Liên minh châu Âu (EU) và Khối thịnh vượng chung đã tới Maldives từ nhiều ngày trước đó.

Ngoài ra, hơn 1.300 đại diện của các ứng viên cũng sẽ theo dõi quá trình bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử quốc hội được coi là thử thách lớn đầu tiên đối với tân Tổng thống Maldives Abdulla Yameen kể từ khi ông đắc cử vào tháng 11/2013.

Hiện tại, đảng Dân chủ Maldives đối lập đang chiếm ưu thế trong quốc hội nước này, do đó cuộc bầu cử được dự đoán sẽ rất gay cấn.

Bên cạnh đó, tranh cãi đã nảy sinh trong thời gian chuẩn bị bầu cử, sau khi Tòa án Tối cao Maldives ngày 9/3 tuyên án sáu tháng tù treo đối với chủ tịch ủy ban bầu cử và cấp phó của ông này.

Quyết định của tòa án đã khiến hai vị trí trên bị để trống, tuy nhiên tòa vẫn yêu cầu ủy ban tiến hành bầu cử đúng ngày như dự kiến.

Trước thềm tổng tuyển cử, ông Abdulla Yameen đã bày tỏ nghi ngại liệu một ủy ban bầu cử khuyết hai vị trí đứng đầu có thể đủ khả năng tiến hành một cuộc bỏ phiếu tự do và công bằng.

Tòa án Tối cao Maldives từng nhiều lần hứng chịu chỉ trích của cộng đồng quốc tế do không đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế và bị cáo buộc âm mưu cản trở sự độc lập của Ủy ban bầu cử./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục