Cử tri Montenegro bắt đầu cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 7/4, 1.169 điểm bỏ phiếu tại Montenegro đã mở cửa để đón 511.000 cử tri nước này đi bầu chọn tổng thống lần thứ hai.
Vào 7 giờ sáng địa phương ngày 7/4, 1.169 điểm bỏ phiếu tại Montenegro đã mở cửa để đón 511.000 cử tri nước này đi bầu chọn tổng thống lần thứ hai kể từ ngày nước Cộng hòa này tuyên bố độc lập và tách khỏi Liên bang Nam Tư mới vào năm 2008.

Ra tranh cử tổng thống Montenegro lần này chỉ có hai ứng cử viên, gồm Tổng thống đương nhiệm Filip Vujanovic và nhà ngoại giao kỳ cựu Miodrag Lekic.

Dư luận Montenegro và quốc tế đều có chung nhận xét ông Vujanovic sẽ dễ dàng đánh bại đối thủ Lekic để tái đắc cử vì trong suốt 10 năm làm nguyên thủ quốc gia Montenegro vừa qua, ông luôn giành được sự ủng hộ to lớn của nhân dân nước cộng hòa này trong việc thực hiện chủ trương xây dựng một nước Montenegro dân chủ, liên kết với Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức "Hiệp ước Bắc Đại tây dương" (NATO).

Trong khi đó, ứng cử viên Lekic nêu cương lĩnh tranh cử là chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức, bầu cử Quốc hội trước thời hạn để thành lập chính phủ mới và đưa Montenegro gia nhập EU.

Ông Vujanovic từng làm Tổng thống Montenegro thời kỳ 2003-2006 khi nước Cộng hòa này cùng Serbia hợp thành Liên bang Nam Tư mới. Sau đó, ông tiếp tục được bầu làm nguyên thủ quốc gia của Nhà nước độc lập Montenegro với tổng dân số hơn 1 triệu người.

Mặc dù Hiến pháp Montenegro không cho phép mọi chính khách hoặc công dân nước này làm tổng thống quá hai nhiệm kỳ liên tục, nhưng ông Vujanovic vẫn được phép ra tranh cử lần này vì vào tháng Hai vừa qua, ông được Tòa án Hiến pháp xác nhận, nhiệm kỳ thứ nhất của ông là vào những năm 2008-2013, còn nhiệm kỳ trước đó không được tính do Montenegro còn nằm trong thành phần Nhà nước Liên bang với Serbia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục