Cử tri Serbia sẵn sàng cho cuộc bầu cử tổng thống ngày 2/4

Ngày 2/4, khoảng 6.800.000 cử tri Serbia sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống, đương kim Thủ tướng Alexandar Vucic đang dẫn đầu với mức độ ủng hộ ổn định 50%.
Cử tri Serbia sẵn sàng cho cuộc bầu cử tổng thống ngày 2/4 ảnh 1Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chiến dịch tranh cử tổng thống Serbia đã kết thúc vào đêm 30/3 và 2 ngày 31/3-1/4 là thời gian "im lặng," mọi hoạt động tranh cử không được phép tiến hành.

Ngày 2/4, khoảng 6.800.000 cử tri Serbia sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống tại 8.523 đơn vị bầu cử, trong đó có 90 đơn vị trên lãnh thổ tỉnh tự trị Kosovo-Metohija.

Ngoài ra sẽ có 53 đơn vị bầu cử tại 32 nước mở cửa để người Serbia ở nước ngoài bỏ phiếu.

Tham gia tranh cử có 11 ứng cử viên.

Theo các cuộc thăm dò dư luận, đương kim Thủ tướng Alesandar Vucic đang dẫn đầu với mức độ ủng hộ ổn định 50%, đứng thứ 2 là ông Saca Yankovic ứng cử viên của nhóm "Serbia không sợ hãi" có khả năng giành được 12% và lọt vào vòng 2 nếu cuộc bầu cử phải tổ chức vòng 2.

Ông Alesandar Vucic là ứng cử viên của đảng Tiến bộ (SNS) cầm quyền.

Nếu không có ứng cử viên nào giành chiến thắng ngay từ vòng 1 thì vòng 2 bầu cử sẽ diễn ra ngày 16/4 giữa 2 ứng cử viên nhiều phiếu nhất.

Theo Hiến pháp Serbia, tổng thống được bầu nhiệm kỳ 5 năm và không thể giữ chức vụ này 2 nhiệm kỳ liên tiếp./.

Tin cùng chuyên mục