Cứ tri Slovenia đi bỏ phiếu tổng tuyển cử trước thời hạn

Ngày 13/7, các cử tri Slovenia đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn và là cuộc bầu cử sớm thứ hai trong vòng ba năm qua ở nước này.
Cứ tri Slovenia đi bỏ phiếu tổng tuyển cử trước thời hạn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn; aegee.org)

Ngày 13/7, các cử tri Slovenia đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn ở nước này. Đây là cuộc bầu cử sớm thứ hai trong vòng ba năm qua ở Slovenia.

Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất, ông Miro Cerar, 50 tuổi, giáo sư ngành luật thuộc Đại học Ljubljana, được đánhg giá là ứng cử viên triển vọng nhất cho chức Thủ tướng.

Kết quả thăm dò cho thấy đảng Miro Cerar (SMC) của ông Cerar, mới được thành lập hồi tháng Sáu vừa qua, sẽ giành chiến thắng với khoảng 31% phiếu bầu, dẫn trước đảng Dân chủ Slovenia (SDS) trung hữu đối lập của cựu Thủ tướng của Janez Jansa được khoảng 23% phiếu ủng hộ.

Ước tính khoảng 1,7 triệu cử tri hợp lệ Slovenia đủ tư cách đi bỏ phiếu. Giới phân tích dự báo rằng bất kỳ chính phủ mới nào của Slovenia sẽ đều không trụ được lâu, khiến quốc gia nhỏ bé 2 triệu dân này lún sâu hơn vào bất ổn.

Theo kế hoạch, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa lúc 19 giờ (theo giờ địa phương) và kết quả sơ bộ được công bố vào tối cùng ngày.

Slovenia phải tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn do Thủ tướng Alenka Bratusek từ chức vào tháng Năm sau khi thất bại trong cuộc chạy đua vào chức Chủ tịch đảng trung tả Slovenia Tích cực (PS).

Hiến pháp Slovenia quy định quốc hội mới phải được thành lập trong vòng hai tháng sau khi giải tán quốc hội cũ. Đây là cuộc tổng tuyển cử sớm thứ hai liên tiếp tại Slovenia, nước may mắn không cần tới một chương trình cứu trợ quốc tế sau khi Chính phủ bơm khoảng 3,3 tỷ euro vào các ngân hàng trong nước để tránh bị phá sản do nợ xấu. Cuộc bầu cử trước diễn ra cuối năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục