Cử tri Tokyo bắt đầu đi bỏ phiếu bầu hội đồng thành phố

Từ 7 giờ sáng 2/7 theo giờ địa phương (5 giờ sáng cùng ngày theo giờ Hà Nội), cử tri Tokyo đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hội đồng thành phố.
Cử tri Tokyo bắt đầu đi bỏ phiếu bầu hội đồng thành phố ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Từ 7 giờ sáng 2/7 theo giờ địa phương (5 giờ sáng cùng ngày theo giờ Hà Nội), cử tri Tokyo đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hội đồng thành phố.

Có tất cả 259 ứng cử viên tham gia tranh cử vào 127 ghế tại hội đồng thành phố Tokyo với dân số gần 14 triệu người.

Trên danh nghĩa, cuộc bầu cử này nhằm đánh giá năm nắm quyền đầu tiên của Thống đốc Tokyo Yuriko Koike, nhưng đây cũng là dịp để người dân bày tỏ quan điểm đối với Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe.

[Thủ tướng Nhật Bản có thể cải tổ nội các để vớt vát tỷ lệ tín nhiệm]

Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) cầm quyền đặt mục tiêu giữ vững vị trí đảng chính trị lớn nhất tại Hội đồng thành phố Tokyo song đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ phía đảng mới thành lập của nữ Thống đốc Koike.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ hai đảng hiện khá cân bằng.

Bên cạnh đó, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này được kỳ vọng sẽ cao hơn con số 43,5% trong cuộc bầu cử hồi năm 2013.

Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cử vào lúc 20 giờ cùng ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục