Cửa biển dịch chuyển, hàng chục nghìn mét khối cát bồi lấp cảng cá

Cửa biển Đà Diễn đã dịch chuyển gần 200m về hướng Tây Nam vào lòng sông; cửa biển chỉ rộng khoảng 40m, sâu từ 1,5-3m khiến tàu thuyền công suất lớn ra vào khó khăn.
Cửa biển dịch chuyển, hàng chục nghìn mét khối cát bồi lấp cảng cá ảnh 1Cửa biển Đà Diễn bị bồi lấp cát, nên tàu thuyền ra, vào rất khó khăn. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)

Biển động, sóng lớn liên tiếp từ giữa tháng 10 đã khiến cửa biển Đà Diễn dịch chuyển vào lòng sông Đà Rằng; đồng thời kéo theo hàng chục nghìn mét khối cát bồi lấp khu vực cảng cá phường 6, thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên).

Hiện là thời điểm ngư dân chuẩn bị cho mùa khai thác cá ngừ đại dương nên bà con rất lo lắng.

Cửa biển Đà Diễn đã dịch chuyển gần 200m về hướng Tây Nam vào lòng sông; cửa biển chỉ rộng khoảng 40m, sâu từ 1,5-3m khiến tàu thuyền công suất lớn ra vào khó khăn.

Theo ngư dân, từ nay đến cuối năm, nếu không có nước lũ từ thượng nguồn sông Đà Rằng đổ về, cửa biển sẽ bị lấp. Ông Bùi Ngọc Đào, ngư dân phường 6, thành phố Tuy Hòa than thở: “Thông thường mùa này cửa biển Đà Diễn có lũ hoặc có nước lụt đổ về thì cửa mở rộng ra, mực nước sâu; nếu không có thì cát bồi vào, lấp trở lại.”

Đại úy Nguyễn Ngọc Ry, Phó trạm Kiểm soát Biên phòng Đà Rằng, Đồn Biên phòng Tuy Hòa, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên cho biết: "Do ảnh hưởng thời tiết không có mưa, lụt lại bị sóng biển đánh vào bờ liên tục nên cửa biển dịch chuyển. Hiện từ mép cửa đi ra biển khoảng 200m, độ sâu rất hạn chế nên tàu thuyền khó khăn khi ra vào cửa. Bà con muốn ra phải đi ban ngày, còn ban đêm không có cách nào ra vào, ảnh hưởng lớn đến việc làm ăn của ngư dân."

Khu vực phía Đông cảng cá phường 6 cách đây không lâu là lòng sông Đà Rằng nhưng hiện bị hàng chục nghìn mét khối cát bồi lấp một đoạn dài hơn 150m với diện tích mặt bằng khoảng 8.500m2.

Đại úy Nguyễn Ngọc Ry nói thêm: "Do sóng biển đánh vào nên xuất hiện bãi cát bồi lấp dòng sông; có thuận lợi giúp ngư dân giặt giũ lưới, sửa chữa ghe máy, nhưng tàu thuyền công suất lớn ra vào, cập cảng khó khăn. Khi nước thủy triều lên, sóng biển mang theo một lượng lớn cát tràn qua khu vực cảng. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa cho nạo vét cát, trả lại mặt bằng cảng cá nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời.”

Năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên triển khai dự án nạo vét để khơi thông cửa biển Đà Diễn. Tuy nhiên từ tháng 10 đến nay, do ảnh hưởng thời tiết nên dự án tạm dừng. Nay cửa biển bị cát tái bồi lấp nặng, tàu thuyền ra vào khó khăn.

Để tạo thuận lợi cho hơn 600 tàu thuyền của ngư dân thành phố Tuy Hòa, cũng như các tàu thuyền trong và ngoài tỉnh ra vào cửa biển an toàn, ngư dân đề nghị chính quyền tỉnh, thành phố sớm có giải pháp nạo vét cửa biển; đồng thời xử lý khu vực cảng cá bị cát bồi lấp để rộng chỗ tàu thuyền hoạt động. Về lâu dài, Nhà nước cần xây kè kiên cố mới mang tính lâu dài, bền vững.

Ông Phan Thuẫn, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá phường 6, thành phố Tuy Hòa, cho biết vừa qua, cửa Đà Diễn đã được Nhà nước quan tâm nạo vét luồng lạch nên tàu thuyền ra vào thuận lợi hơn. Mùa mưa năm nay không có lũ, lụt nên cửa biển không bị “xé,” mực nước không sâu, luồng lạch bị bồi lấp. Theo đó, kiến nghị Nhà nước nghiên cứu xây dựng hệ thống đê, kè mang tính bền vững, lâu dài để cửa biển ổn định; tạo thuận lợi cho hoạt động tàu thuyền của bà con ngư dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục