Cua biển và cá bống tượng đắt giá trở lại

Giá cua biển, cá chình, cá bống tượng tăng mạnh trở lại sau nhiều tháng sụt giảm, nhờ doanh nghiệp tìm được đầu ra trong và ngoài nước.
Hiện giá cua biển, cá chình và cá bống tượng có giá cao trên thị trường, giúp nhiều hộ nông dân nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Cà Mau tăng thêm thu nhập đáng kể.

Cụ thể, cua y (cua thịt) có giá 80.000 đồng/kg, cua gạch son 130.000 đồng/kg, cá chình 255.000 đồng/kg và cá bống tượng 277.000 đồng/kg.

Theo Hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Cà Mau, giá 3 loại thủy sản này tăng trở lại sau nhiều tháng sụt giảm trên thị trường là do nhiều doanh nghiệp đã tìm được đầu ra cho sản phẩm ở trong nước và nước ngoài.

Cà Mau hiện có khoảng 250.000ha nuôi tôm, trong đó có đến 70% diện tích thả cua biển nuôi xen canh; có 1.437ha nuôi cá chình, cá bống tượng, tập trung ở thành phố Cà Mau, huyện Thới Bình, Cái Nước.

Hai loại thủy sản này đã giúp hàng ngàn hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Tỉnh đã quy hoạch phát triển làng nghề nuôi cá chình, cá bống tượng ở xã Tân Thành, Cà Mau và dự án đang được triển khai thực hiện.

Tuy vậy, nông dân nuôi cua biển, cá chình, cá bống tượng ở Cà Mau còn tự phát, chưa được quy hoạch đầu tư phát triển mang tính chiến lược, ổn định và bền vững. Vậy nên nông dân chưa thoát khỏi tình trạng "được mùa mất giá, được giá mất mùa" do thiếu liên kết "4 nhà" (Nhà nước-nhà doanh nghiệp-nhà khoa học-nhà nông) trong phát triển nuôi trồng, chế biến các loại thủy sản trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục