Cưa bom lấy thuốc nổ, 4 người thiệt mạng

Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực Cồn Cá Ngựa ven sông Sài Gòn, thuộc huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), làm 4 người chết tại chỗ.
Lúc 10h30 ngày 17/11, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực Cồn Cá Ngựa ven sông Sài Gòn, thuộc ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), làm 4 người chết tại chỗ.

Nạn nhân gồm 2 cặp anh em ruột là Phạm Thành Công (27 tuổi), Phạm Minh Tuyền (23 tuổi) cùng cư ngụ tại ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng và Nguyễn Ngọc Thân (27 tuổi), Nguyễn Ngọc Thương (24 tuổi), cùng ngụ tại ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh).

Qua xác minh ban đầu của Công an huyện Trảng Bàng, 4 người trên đang cưa một quả bom cũ để lấy thuốc nổ đánh cá. Bất ngờ quả bom phát nổ làm cả 4 người chết ngay tại chỗ.

Công an huyện Trảng Bàng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh nguồn gốc của quả bom trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục