Cửa Đại sông Trà Khúc sạt lở nặng do khai thác cát

Người dân địa phương bất bình bởi việc khai thác cát tại cửa Đại sông Trà Khúc gây sạt lở khiến tàu thuyền không ra vào được để đánh cá.
Việc khai thác cát tại cửa Đại sông Trà Khúc đã gây sạt lở nặng nề, làm cho tàu thuyền không ra vào được để đánh cá khiến người dân địa phương rất bất bình.

Ngày 23/9, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Tư Nghĩa, lãnh đạo xã Nghĩa An, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và một số ngành liên quan của tỉnh Quảng Ngãi có cuộc đối thoại trực tiếp với khoảng 2.000 người dân về việc việc Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép Công ty cổ phần Trường Phát Lộc và Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại-dịch vụ Ngọc Việt thực hiện dự án nạo vét thông luồng, tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại cửa Đại sông Trà Khúc.

Tại buổi đối thoại, người dân phản đối việc khai thác cát gây sạt lở nặng làm cho tàu thuyền không ra vào được để đánh cá; đồng thời kiến nghị làm bờ kè chống sạt lở, chấm dứt việc lấy cát tại cửa Đại, bồi thường những thiệt hại cho người dân, đơn vị khai thác khẩn trương khắc phục sạt lở.

Năm 2009, được sự chấp thuận của các bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Trường Phát Lộc và Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại-dịch vụ Ngọc Việt thực hiện dự án nạo vét thông luồng, tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại cửa Đại sông Trà Khúc với tổng trữ lượng 50 triệu m3, trong đó trong luồng 5.500m3 và ngoài biển 44.500m3, thời gian thực hiện từ tháng 8/2009 đến 8/2013.

Ngày 30/6/2010 dự án trên phải dừng thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ.

Từ ngày 7/2/2013 đến ngày 7/8/2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có năm công văn số 504, 632, 2095, 2626 và 3015/UBND-NNTN về việc cho phép hai công ty trên tiếp tục triển khai thực hiện dự án với tổng trữ lượng hơn 40,4 triệu m3, thời gian thực hiện từ năm 2013-2017; trong đó năm 2013: 4,2 triệu m3; năm 2014, 2015 mỗi năm: 8,4 triệu m3; năm 2016: 9,09 triệu m3 và năm 2017 là 11,3 triệu m3.

Đến ngày 25/8/2013, Công ty cổ phần Trường Phát Lộc đã khai thác với khối lượng gần 1,9 triệu m3; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại-dịch vụ Ngọc Việt đã khai thác với khối lượng gần 600.000m3.

Tuy nhiên, mới có Công ty cổ phần Trường Phát Lộc họp công bố với nhân dân và chính quyền địa phương xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh (phía Bắc cửa Đại); Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương-mại dịch vụ Ngọc Việt chưa họp công bố với nhân dân và chính quyền xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa (phía Nam cửa Đại).

Hai đơn vị có thực hiện cắm cát phao tiêu, biển báo theo quy định để hướng dẫn tàu thuyền ra vào hợp lý nhưng chưa đầy đủ. Nội dung báo cáo tiến độ của hai đơn vị quá sơ sài, chưa đáp ứng theo yêu cầu.

Ngày 16/9, Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương-mại dịch vụ Ngọc Việt mới gửi hồ sơ về thuê Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng giao thông công chính Hải Phòng là đơn vị tư vấn giám sát.

Còn Công ty cổ phần Trường Phát Lộc chưa thuê đơn vị tư vấn giám sát chuyên ngành để thực hiện giám sát dự án theo quy định hiện hành. Các đơn vị chưa có Quyết định phê duyệt phương án phòng chống bão lụt năm 2013; chưa lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Do ảnh hưởng cơn bão số 8 vừa qua đã gây sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại đến hồ tôm, luồng ra vào cửa Đại bị sạt lở nên tàu cá của ngư dân ra vào cửa khó khăn, gây bất bình lớn cho nhân dân địa phương.

Trước đó, chiều 22/9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tư Nghĩa cùng xã Nghĩa An và các ngành chức năng của tỉnh họp khẩn cấp với hai công ty, có đại điện thôn và người dân cùng dự để nghe ý kiến các bên.

Tại cuộc họp đã xác định việc sạt lở nghiêm trọng gây bất bình cho dân. Cuộc họp thống nhất kiến nghị: Hai công ty trên tạm dừng thi công để kiểm tra đánh giá toàn diện tình trạng sạt lở cũng như xem xét lại phạm vi khai thác của dự án làm cơ sở cho việc triển khai các bước tiếp theo.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty Ngọc Việt phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Ủy ban Nhân dân huyện Tư Nghĩa, xã Nghĩa An xem xét khắc phục khẩn cấp, ngăn chặn tình trạng sạt lở tiếp theo tại khu vực cửa Đại./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục