Cửa hàng bị cảnh sát "hỏi thăm" vì có tên giống nhóm khủng bố

Một cửa hàng bán quần áo ở Thâm Quyến, Trung Quốc đã bị cảnh sát hỏi thăm vì có tên giống của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Cửa hàng bị cảnh sát "hỏi thăm" vì có tên giống nhóm khủng bố ảnh 1Cửa hàng thời trang ISIS. (Nguồn: CCTV)

Một cửa hàng bán quần áo ở Thâm Quyến, Trung Quốc đã bị cảnh sát hỏi thăm vì có tên giống của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cửa hàng trên được mở từ năm 2012 và chuyên bán quần áo phụ nữ. Nó có tên khá nhạy cảm là "ISIS."

Cô Chen, chủ cửa hàng cho biết, sở dĩ của hàng có tên gọi đặc biệt này là do "ISIS" có phát âm trong tiếng Trung là "yisi-yisi," có nghĩa là sự chân thành khi tặng quà cho một ai đó.

Chen đã buộc phải dỡ bỏ biển hiệu để tránh các rắc rối từ nhà chức trách./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục