Cửa hàng Singapore ngừng nhập thú nuôi Đài Loan

Nhiều chủ cửa hàng vật nuôi ở Singapore đã quyết định ngừng nhập chó mèo từ Đài Loan nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh dại.
Nhiều chủ cửa hàng vật nuôi ở Singapore đã quyết định ngừng nhập chó mèo từ Đài Loan nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh dại tại quốc đảo Sư tử.

Động thái trên được đưa ra sau đợt bùng phát bệnh dại tại Đài Loan khiến Cơ quan quản lý thực phẩm nông nghiệp và vệ sinh Singapore (AVA) đã xếp loại Đài Loan vào Hạng C, tức là khu vực có “nguy cơ bệnh dại được kiểm soát”, thay vì mức B “nguy cơ bệnh dại không đáng kể.”

Quyết định của AVA đồng nghĩa với việc giờ đây vật nuôi nhập khẩu từ Đài Loan sẽ cần phải được tiêm phòng vắcxin bệnh dại trước khi được đem về Singapore và phải được cách ly trong 30 ngày tại cơ sở cách ly vật nuôi Sembawang.

Hệ quả là nhiều cửa hàng bán thú nuôi tại Singapore đã quyết định tạm ngừng nhập khẩu hàng từ Đài Loan. Chẳng hạn như cửa hàng Pick a Pet, vốn nhập thú nuôi từ Đài Loan và Australia. Bởi với quyết định của AVA, chi phí kinh doanh của Pick a Pet đã tăng 20%.

Timothy Low, người phát ngôn của Pick a Pet, nói: "Chi phí cách ly là khoảng 26 SGD/ngày. Như vậy, với mức phí trong 30 ngày cùng phí thử máu, về mặt kinh doanh, số tiền chúng tôi phải bỏ ra là hoàn toàn đáng kể. Rõ ràng nó buộc chúng tôi ngừng nhập khẩu thú nuôi từ Đài Loan.”

Hiện các bác sĩ thú y tại Singapore đang kêu gọi người dân cần cẩn trọng, bởi tất cả các loài động vật có vú đều có nguy cơ lây nhiễm bệnh dại. Dù Singapore đã hoàn toàn dập được dịch dại từ năm 1953 đến nay, song giới chuyên môn cảnh báo động vật nhập lậu vào quốc đảo này vẫn có khả năng mang bệnh./.

Việt Hải/Singapore (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục