Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy nhộn nhịp trong dịp Năm mới

Trong tám ngày Tết Nguyên đán (từ ngày 19 đến 26/2), tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đạt trên 300.000 USD.
Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy nhộn nhịp trong dịp Năm mới ảnh 1Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Trong những ngày đầu Xuân Ất Mùi 2015, lượng người, phương tiện, hàng hóa làm thủ tục xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang rất nhộn nhịp.

Đây là những tín hiệu vui báo hiệu một năm mới đầy khởi sắc của hoạt động xuất, nhập khẩu ở Hà Giang.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hoàng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, cho biết chỉ trong tám ngày Tết Nguyên đán (từ ngày 19 đến 26/2) tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã đạt trên 300.000 USD.

Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là hoa quả như thanh long xuất khẩu gần 200 tấn, ớt tươi trên 20 tấn.

Trong những ngày đầu Năm mới Ất Mùi, tính trung bình mỗi ngày Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã làm thủ tục cho hàng trăm lượt người nhập cảnh và xuất cảnh với mục đích du lịch hoặc thăm thân nhân.

Đặc biệt, kể từ khi được Chính phủ hai nước Việt Nam và Trung Quốc nâng Cửa khẩu Quốc gia Thanh Thủy (Việt Nam) và Cửa khẩu Thiên Bảo (Trung Quốc) lên thành Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, du khách các nước đã xuất cảnh qua cửa khẩu này sang Trung Quốc đông hơn.

Trong dịp Tết Nguyên đán, đã có nhiều du khách đến từ các quốc gia như Chi Lê, Hà Lan cũng đã xuất cảnh sang Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

Với sự quyết tâm của các lực lượng chức năng, hàng hóa của các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã được giải quyết các thủ tục nhanh gọn, không có biểu hiện gây nhũng nhiễu, phiền hà, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí phát sinh cho doanh nghiệp.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác xuất khẩu, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã triển khai trực và làm tất cả các giờ trong những ngày Tết để giải quyết thủ tục hải quan nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định; đảm bảo tốt cho những chuyến hàng được thông quan nhanh chóng, thuận lợi, đóng góp không nhỏ cho ngân sách nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục