Cuba áp dụng phương pháp trị liệu bằng tế bào gốc trên toàn quốc

Cuba lại một lần nữa chứng minh tính ưu việt của hệ thống y tế miễn phí khi áp dụng phương pháp trị liệu bằng tế bào gốc trên toàn quốc.
Cuba áp dụng phương pháp trị liệu bằng tế bào gốc trên toàn quốc ảnh 1Một nhân viên y tế Cuba. (Nguồn: AP)

Cuba lại một lần nữa chứng minh tính ưu việt của hệ thống y tế miễn phí khi vừa hoàn thành việc áp dụng phương pháp trị liệu bằng vào tế bào gốc, một phương pháp hiện đại có khả năng chữa trị nhiều bệnh nan y, tại tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc.

Phóng viên TTXVN tại Cuba dẫn nguồn nhật báo Granma số ra ngày 9/8 cho biết tỉnh Mayabeque nằm ở phía Đông thủ đô La Habana là địa phương cuối cùng trên 15 tỉnh thành của cả nước tiếp cận phương thức điều trị tiên tiến này để chữa trị cho các bệnh nhân bị suy động mạch mạn tính chi dưới.

Tiến sỹ Porfirio Hernandez Ramirez, điều phối viên của Nhóm Y học tái sinh và Trị liệu tế bào của Bộ Y tế Cuba, cho biết năm ngoái Cuba là một trong số ít các quốc gia trên thế giới có tỷ lệ dân số được chữa trị bằng tế bào gốc vượt mức 1/100.000 người.

Thông kê chính thức cho biết từ tháng 2/2004 cho đến cuối năm 2015, số lượng bệnh nhân được cấy ghép tế bào gốc ở Cuba lên tới 9.124 người, chủ yếu với những bệnh liên quan đến các lĩnh vực như tim mạch và chấn thương, chỉnh hình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục