Cuba cập nhật danh mục đầu tư để thu hút vốn nước ngoài

Chính phủ Cuba đang cập nhật danh mục đầu tư, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài và hướng tới thu hút 2,5 tỷ USD nguồn vốn mới mỗi năm. 
Cuba cập nhật danh mục đầu tư để thu hút vốn nước ngoài ảnh 1Cuba xây dựng khu phát triển đặc biệt ở cảng Mariel để thu hút đầu tư nước ngoài. (Nguồn: news.cn)

Chính phủ Cuba đang cập nhật danh mục đầu tư, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài và hướng tới thu hút 2,5 tỷ USD nguồn vốn mới mỗi năm. Báo Granma, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Cuba, ngày 9/4 đưa tin.

Tổng Giám đốc Cơ quan Đầu tư nước ngoài Deborah Rivas cho biết cơ quan này đang xây dựng một danh mục đầu tư mới, toàn diện hơn và phù hợp hơn với Luật Đầu tư nước ngoài mới dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng Sáu tới.

Danh mục đầu tư mới sẽ cung cấp một cái nhìn cụ thể hơn về cơ hội đầu tư trong từng lĩnh vực cũng như mục tiêu của La Habana. Các doanh nghiệp sẽ có cơ hội đầu tư bình đẳng, không phân biệt quy mô doanh nghiệp, với điều kiện họ đưa ra được kế hoạch thích hợp.

Bà Rivas cũng nêu rõ rào cản lớn nhất đối với việc thu hút đầu tư chính là chính sách cấm vận kinh tế của Mỹ áp đặt với Cuba nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, quan chức này khẳng định La Habana sẽ làm hết sức để bảo vệ các nhà đầu tư trước những biện pháp phong tỏa của Washington.

Trước đó, ngày 29/3, Quốc hội Cuba đã thông qua Luật Đầu tư nước ngoài mới mang tính cởi mở hơn, trong đó cho phép đầu tư nước ngoài vào hầu hết các lĩnh vực, trừ các lĩnh vực như y tế, giáo dục và các thể chế quân sự.

Các lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu bao gồm nông-lâm nghiệp, điện tử, lương thực, năng lượng và khai thác mỏ, thương mại, y tế, xây dựng, du lịch và vận tải cũng như các ngành công nghiệp hóa, dược và sinh học.

Giới phân tích nhận định sự thay đổi này sẽ thu hút cộng đồng người Mỹ gốc Cuba đang sống ở Miami (Mỹ).

Danh mục vốn đầu tư hiện tại của Cuba được ban hành từ tháng 10/2012 tập trung đầu tư vào các ngành du lịch, dầu mỏ, mía đường và năng lượng tái tạo song thiếu các điều khoản thu hút các nhà đầu tư tiềm năng.

Theo các quan chức cấp cao, nền kinh tế Cuba hiện tại cần đạt được mức tăng trưởng từ 5-7% trong những năm tới, và để đạt được mục tiêu đó thì cần phải có tỷ lệ đầu tư khoảng 20%.

Ngoài ra, Cuba mỗi năm cũng cần khoảng 2-2,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để có thể thúc đẩy mô hình kinh tế xã hội xã hội chủ nghĩa thịnh vượng và bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục