Cuba chỉ trích Mỹ gây căng thẳng quan hệ song phương

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho rằng Washington phải chịu trách nhiệm về việc làm xấu đi mối quan hệ giữa hai nước hiện nay và có thể cả trong tương lai.
Cuba chỉ trích Mỹ gây căng thẳng quan hệ song phương ảnh 1Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez trong cuộc họp báo tại Havana ngày 3/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

TASS đưa tin Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ngày 3/10 cho rằng Washington phải chịu trách nhiệm về việc làm xấu đi mối quan hệ giữa hai nước hiện nay và có thể cả trong tương lai.

Trước đó cùng ngày, Mỹ đã yêu cầu Cuba cắt giảm 15 nhân viên trong Đại sứ quán ở Washington và số nhà ngoại giao này phải rời Mỹ trong vòng 7 ngày.

Động thái này diễn ra nhằm đáp lại các vụ tấn công mà Washington cáo buộc là "sử dụng sóng âm" gây tổn hại sức khỏe cho 22 nhà ngoại giao Mỹ tại La Habana.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô La Habana, ông Rodriguez cho rằng quyết định trục xuất nói trên của Mỹ là “phi lý và không thể chấp nhận được.”

[Video] Cuba: Quyết định trục xuất của Mỹ phi lý, mang tính chính trị

Theo ông, những biện pháp “vô trách nhiệm và mang động cơ chính trị này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đối với các quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực.”

Ông kêu gọi Chính phủ Mỹ ngừng chính trị hóa vấn đề nhằm “tránh leo thang tình hình không như mong muốn.”

Theo ông Rodriguez, không có bằng chứng về bất cứ “vụ tấn công sóng âm” nào nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ, đồng thời khẳng định Cuba luôn “thực hiện các nghĩa vụ trong Công ước Vienna 1961 về các quan hệ ngoại giao liên quan tới an toàn của các nhà ngoại giao thường trú tại nước này”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục