Cuba cho phép các bác sỹ từng từ bỏ nhiệm vụ quốc tế về nước

Bộ Y tế Cuba ra thông cáo sẵn sàng cho phép các bác sỹ và chuyên gia y tế Cuba từng từ bỏ sứ mệnh quốc tế ở nước ngoài được trở về nước và quay lại làm việc trong hệ thống y tế quốc gia.
Cuba cho phép các bác sỹ từng từ bỏ nhiệm vụ quốc tế về nước ảnh 1Elisabet Casero, 26 tuổi, một nha sỹ Cuba, bỏ sứ mệnh quốc tế tại Venezuela và hiện đang sống tại Colombia. (Nguồn: miamiherald.com)

Bộ Y tế Cuba (MINSAP) mới đây ra thông cáo khẳng định sẵn sàng cho phép các bác sỹ và chuyên gia y tế Cuba từng từ bỏ sứ mệnh quốc tế ở nước ngoài được trở về nước và quay lại làm việc trong hệ thống y tế quốc gia.

Theo thông cáo, quyết định trên phù hợp với các quy định về nhập cư hiện hành của Cuba.

Thông cáo của MINSAP được đưa ra 3 tuần sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama xóa bỏ chính sách ưu tiên nhập cư đối với các bác sỹ Cuba đang làm nhiệm vụ hỗ trợ y tế ở nước ngoài, vốn từng khuyến khích hơn 8.000 bác sỹ Cuba rời bỏ nhiệm vụ và di cư bất hợp pháp sang Mỹ.

Ngay sau khi chính sách trên được xóa bỏ, hàng trăm bác sỹ và chuyên gia y tế Cuba đã bị mắc kẹt tại một số nước, chủ yếu tại Colombia và Venezuela.

Chính sách trên đã được chính quyền La Habana thông báo từ năm 2014 trong bối cảnh Cuba đang khôi phục lại quan hệ với Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục