Cuba chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại thương

Cuba đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp trong nước tiếp tục hoạch định và triển khai các chính sách thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động ngoại thương.
Cuba chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại thương ảnh 1Một cửa hàng ở Cuba. (Nguồn: pulsamerica.co.uk)

Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp trong nước tiếp tục hoạch định và triển khai các chính sách thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động ngoại thương để có thể đối mặt với những thách thức trong thời kỳ mới với mục tiêu cao nhất là xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững tại Cuba.

Phát biểu tại hội nghị thành viên của Phòng Thương mại Cuba đang diễn ra ở thủ đô La Habana, ông Malmierca nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết dứt điểm tình trạng quan liêu, hời hợt trong các hoạt động nội bộ nâng cao uy tín tài chính của đất nước trên thị trường quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba cũng đề cập vai trò quan trọng của Phòng Thương mại và các thành viên trong quá trình triển khai lộ trình cập nhật mô hình kinh tế Cuba, đặc biệt trong các hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài dựa trên những cơ hội rất lớn và đa dạng trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của đất nước.

Ông Malmierca kêu gọi Phòng Thương mại cần tiếp tục tăng cường quan hệ với các trung tâm xúc tiến thương mại của các nước trên thế giới, đồng thời chú trọng công tác đào tạo đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

Chủ tịch Phòng Thương mại Cuba Orlando Hernandez cho biết trong năm 2013, cơ quan này đã ký 18 thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài và tổ chức nhiều diễn đàn doanh nghiệp, hội thảo nhằm giới thiệu với các doanh nghiệp nước ngoài về cơ hội làm ăn và đầu tư tại Cuba.

Hiện Phòng Thương mại Cuba có khoảng gần 700 doanh nghiệp thành viên đại diện cho tất cả các lĩnh vực kinh tế của đất nước, đặc biệt là công nghiệp, dịch vụ và công-nông nghiệp thực phẩm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục