Ông Malmierca nhận định nhữngđặc khu phát triển này không chỉ thu hút đầu tư nước ngoài mà còn mở ranhững khu vực công nghệ cao và hàng hóa chất lượng phục vụ xuất khẩu,đồng thời tạo ra nhiều việc làm cho nhân dân và mang lại nguồn thu ngoạitệ quan trọng cho đất nước.
Một trong những đặc khu pháttriển đầu tiên tại Cuba có diện tích khoảng 400km2 đang trong quá trìnhxây dựng nằm ở cảng biển Mariel, cách thủ đô Havana khoảng50km, với vốn đầu tư khoảng 600 triệu USD của Brazil.
Ông Malmiercakhẳng định đặc khu này có ý nghĩa kinh tế vô cùng quan trọng đối với sựphát triển của Cuba không chỉ trong hiện tại mà cả tương lai.
Vào đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, khi Cuba rơi vào cuộc khủng hoảngkinh tế trầm trọng sau khi Liên Xô tan rã, Chính phủ Cuba đã từng thànhlập một số khu phi thuế quan để chứa hàng hóa và sản xuất các sản phẩmnhẹ với vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, sau một thời gian các khu phithuế quan này đã phải đóng cửa do hoạt động không hiệu quả./.