Cuba công bố kế hoạch ân xá gần 3.000 tù nhân

Chủ tịch Cuba Raul Castro đã công bố kế hoạch ân xá cho gần 3.000 tù nhân, trong đó có 86 người nước ngoài, vì các lý do nhân đạo.
Hãng tin AFP cho biết, Chủ tịch Cuba Raul Castro ngày 23/12 đã công bố kế hoạch ân xá cho gần 3.000 tù nhân, trong đó có 86 người nước ngoài thuộc 25 quốc tịch khác nhau, vì các lý do nhân đạo.

Phát biểu tại một phiên họp kín của quốc hội, Chủ tịch Raul cho biết đợt ân xá với số lượng lớn chưa từng có này sẽ diễn ra "trong vài ngày tới."

Hãng thông tấn Prensa Latina cùng ngày đưa tin Hội đồng Nhà nước Cuba đã đồng ý trả tự do cho 2.900 tù nhân, trong đó có tù chính trị, những người ngoài 60 tuổi hoặc đau yếu, phụ nữ và tù nhân trẻ không có nhiều tiền án tiền sự.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Josefina Vidal cho hay công dân Mỹ Alan Gross, người đang thụ án tù 15 năm vì tội hoạt động gián điệp, không nằm trong diện ân xá đợt này.

Đợt ân xá diễn ra trong bối cảnh Giáo hoàng Benedict XVI sắp có chuyến thăm Cuba./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục