Cuba công nhận áo Guayabera là lễ phục nhà nước

Cuba đã công nhận áo Guayabera của nam và nữ là lễ phục để mặc tại các hoạt động chính thức của Nhà nước, hoạt động ngoại giao.
Ngày 6/10, Chính phủ Cuba đã chính thức công nhận chiếc áo Guayabera của nam và nữ là lễ phục để mặc tại các hoạt động chính thức của Nhà nước và các hoạt động lễ tân ngoại giao.

Quyết định này góp phần bảo tồn nét đặc trưng của nền văn hóa Cuba, đó là sự kết hợp giữa tính sang trọng và sự mát mẻ của loại áo phù hợp với khí hậu và thời tiết quốc đảo Caribe.

Theo quyết định do Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ký, áo Guayabera dành cho nam giới có màu trắng và dài tay với 4 túi đằng trước, còn đối với phụ nữ là váy Guayabera có các màu khác nhau.

Guayabera là chiếc áo đại lễ rất phổ biến tại khu vực Mỹ Latinh. Riêng tại Cuba, có hẳn Bảo tàng Guayabera tại thành phố miền Trung Sancti Spiritus, nơi trưng bày rất nhiều loại áo này do lãnh tụ Cách mạng Cuba từng mặc, hay váy Guayabera của nữ nghệ sĩ balê nổi tiếng của Cuba Alicia Alonso, áo của nhà văn đoạt giải thưởng Nobel Văn học người Colombia Gabriel Garcia Marquez và áo của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục