Cuba đã phóng thích 35 tù nhân theo thỏa thuận với Mỹ

Hiện số “tù nhân chính trị” mà La Habana trả tự do theo thỏa thuận tái lập quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Mỹ đã lên tới 35 người.
Cuba đã phóng thích 35 tù nhân theo thỏa thuận với Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/1, tổ chức đối lập Ủy ban Nhân quyền và Hòa giải quốc gia Cuba (CCDHRN) cho biết cho tới nay số “tù nhân chính trị” mà La Habana trả tự do theo thỏa thuận tái lập quan hệ ngoại giao với Mỹ đã lên tới 35 người.

Theo phát ngôn viên của CCDHRN Elizardo Sánchez, số người trên nằm trong danh sách 53 tù nhân, hiện vẫn chưa được công bố, mà Cuba phải thả theo thỏa thuận với Mỹ.

Ông Sánchez cho rằng những người còn lại sẽ được trả tự do trong vài ngày tới.

Số người vừa được thả trên đều thuộc tổ chức bất hợp pháp Liên đoàn Ái Quốc Cuba (Unpacu), từng bị bắt năm 2012 và bị kết án từ 1-5 năm tù giam.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo sẽ cử một phái đoàn tới Cuba trong hai ngày 21-22/1 tới để thảo luận vấn đề nhập cư và tái lập quan hệ ngoại giao song phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục