Cuba đang trải qua ngày Hè nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ gần 40 độ C

Cuối tuần qua, Cuba đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khi nhiệt độ tại thành phố Veguitas, tỉnh Granma, miền Đông nước này lên tới 39,1 độ C.
Cuba đang trải qua ngày Hè nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ gần 40 độ C ảnh 1Ảnh tư liệu: Người dân tránh nóng tại La Habana, Cuba. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, cuối tuần qua, Cuba đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khi nhiệt độ tại thành phố Veguitas, tỉnh Granma, miền Đông nước này lên tới 39,1 độ C.

Cơ quan Khí tượng Cuba cho biết nhiệt độ nóng kỷ lục nói trên được ghi nhận vào lúc 15 giờ 30 ngày 30/6 (giờ địa phương), tức khoảng 2 giờ 30 sáng 1/7 (giờ Việt Nam), là mức nhiệt cao nhất tại quốc đảo Caribe này trong hàng chục năm qua.

Theo các chuyên gia, trời không nhiều mây kết hợp với lượng gió ít đã làm tăng mạnh nhiệt độ tại miền Đông Cuba. Ngoài ra, một hệ thống áp suất lớn ở cấp thấp và trung bình của tầng đối lưu cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng nóng dữ dội cục bộ tại các địa phương này.

Trước đó, kỷ lục nắng nóng tại Cuba được ghi nhận ở mức 38,8 độ C vào ngày 17/4/1999 tại thị trấn Jucarito, cũng thuộc tỉnh Granma, cách thủ đô La Habana 747km về phía Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục