Cuba đẩy mạnh công nghệ y học tái tạo trong khám chữa bệnh

Theo Giám đốc Viện Huyết học và Miễn dịch Cuba, trong hơn một thập kỷ áp dụng y học tái tạo, hơn 13.000 bệnh nhân Cuba đã được điều trị thành công.
Cuba đẩy mạnh công nghệ y học tái tạo trong khám chữa bệnh ảnh 1Một nhân viên y tế Cuba. (Nguồn: AP)

Trong hơn một thập kỷ áp dụng y học tái tạo, hơn 13.000 bệnh nhân Cuba đã được điều trị bằng công nghệ tiên tiến này. Thông tin này do Giám đốc Viện Huyết học và Miễn dịch Cuba (IHI) Consuelo Macías đưa ra ngày 4/2.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trong số bệnh nhân trên, khoảng 7.500 người được điều trị bằng liệu pháp tế bào.

Riêng trong năm 2014, gần 2.300 bệnh nhân đã tiếp nhận phương pháp trên, gấp 3 lần so với năm 2013.

Ngoài ra, trong hơn 10 năm qua, các bác sĩ Cuba đã áp dụng liệu pháp tái tạo tiểu cầu cho trên 5.500 bệnh nhân.

Những thông số trên đã đưa Cuba trở thành một trong những quốc gia đi đầu trên thế giới trong nghiên cứu và phát triển chuyên ngành y khoa hiện đại này.

Theo bác sỹ-tiến sỹ Porfirio Hernández, Phó Giám đốc IHI và là người tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ tế bào gốc tại Cuba, công nghệ y học tái tạo có tỷ lệ thành công cao trong các trường hợp thiếu máu chi dưới, phù bạch huyết, chấn thương sọ não, u nang xương, đa chấn thương xương, viêm xương khớp hông và đầu gối.

Ngoài ra, công nghệ này cũng có thể áp dụng trong các điều trị tổn thương giác mạc và võng mạc, bệnh Parkinson, viêm nha chu, bệnh phổi, bỏng, bạch biến hay tổn thương thần kinh mãn tính sau tai biến. Riêng trong trường hợp suy động mạnh cấp chi dưới, việc ứng dụng công nghệ y học tái tạo giảm thiểu đáng kể nguy cơ cắt bỏ chân.

Trong năm 2015, IHI dự định thành lập Ngân hàng Tế bào gốc dây rốn, và có khả năng mở rộng trao đổi với nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục