Cuba: Điểm du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe lý tưởng

Hiện nay, nhiều người nước ngoài đến Cuba du lịch kết hợp với chăm sóc sức khỏe đang tăng mạnh.
Cuba: Điểm du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe lý tưởng ảnh 1Các bác sỹ Cuba đã phát triển thành công sản phẩm điều trị ung thư từ nọc độc bọ cạp xanh. (Ảnh minh họa)

Hiện nay, nhiều người nước ngoài đến Cuba du lịch kết hợp với chăm sóc sức khỏe đang tăng mạnh.

Trong những năm gần đây, khách du lịch và cả nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới đã lựa chọn đất nước Cuba làm điểm đến.

Bên cạnh nhu cầu tham quan đơn thuần, không ít người trong số này đã kết hợp với việc lựa chọn các dịch vụ y tế như phẫu thuật thẫm mỹ, phục hồi chức năng sau tai nạn... tại Cuba.

Đánh giá về hệ thống y tế của nước này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận Cuba là quốc gia có hệ thống y tế tốt nhất thế giới. So với nhiều nước trong khu vực, dịch vụ y tế hiện nay tại Cuba phát triển mạnh với hoạt động đa dạng và chất lượng.

Không chỉ có vậy, theo nhiều khách hàng và người dân đã từng tới nước này thì dịch vụ y tế ở đây còn có chi phí rất hấp dẫn.

Chính vì vậy rất nhiều người đã đến Cuba với mong muốn được hưởng các dịch vụ y tế chất lượng với giá cả phải chăng.

Ông Cruz Ramos, một du khách đến từ Venezuela bị liệt sau một tai nạn giao thông, cho biết đã cử động được tứ chi và có thể tự chăm sóc bản thân sau khi được điều trị tại dưỡng đường La Pradera thuộc khu dân cư phía tây La Habana trong vòng hai tháng.

Ông Carlos Armando Montana, một khách du lịch khác đã hết lời ca ngợi tài năng của bác sỹ Cuba lẫn chất lượng chăm sóc và cơ sở hạ tầng hoàn thiện của một dưỡng đường chuyên các ca phẫu thuật mắt ở trung tâm La Habana. Ông đã được ghép võng mạc mắt trái do bị thương từ pháo hoa.

Danh thủ bóng đá một thời Maradona đã từng cho rằng "Cuba có những bác sỹ giỏi nhất thế giới".

Với tỷ lệ 1 bác sỹ/148 người dân (số liệu năm 2012), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định Cuba là một trong những nước tốt nhất trong lĩnh vực y tế.

Vì vậy, tay nghề cao của bác sỹ Cuba cùng với chi phí điều trị thấp đang là lý do để khách du lịch có nhu cầu chọn Cuba làm điểm đến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục