Cuba giải thể 24 doanh nghiệp nhà nước thua lỗ liên tiếp

Theo một báo cáo mới, 123 công ty quốc doanh Cuba đã thông báo việc họ bị thua lỗ trong năm 2014 và 24 doanh nghiệp trong số này sẽ bị giải thể trong năm nay do đã thua lỗ liên tiếp từ năm 2012.
Cuba giải thể 24 doanh nghiệp nhà nước thua lỗ liên tiếp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: oncubamagazine.com)

Theo một báo cáo mới được công bố tại Quốc hội Cuba, 123 công ty quốc doanh của nước này đã thông báo việc họ bị thua lỗ trong năm 2014 và 24 doanh nghiệp trong số này sẽ bị giải thể trong năm nay do đã thua lỗ liên tiếp từ năm 2012.

Báo cáo trên tờ Gramma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, cũng cho biết sáu doanh nghiệp khác trong số trên sẽ được “gia hạn” tới năm sau để cải thiện hoạt động, trong khi 26 doanh nghiệp bị thua lỗ năm ngoái đang có dấu hiệu phục hồi trong năm nay.

Nông nghiệp là ngành có số lượng công ty làm ăn thua lỗ cao nhất khi có tới 23 doanh nghiệp sắp giải thể thuộc quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp Cuba, cùng với 18 doanh nghiệp khác buộc phải cải thiện kết quả kinh doanh trong năm nay.

Trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, các đại biểu Cuba đã cảnh báo về những “hệ quả xã hội” của hiện tượng nói trên; đồng thời phê bình những yếu kém trong công tác điều hành các công ty nông nghiệp, đặc biệt là việc thiếu các chương trình phát triển dựa trên những thành tựu khoa học và đầu tư của nhà nước.

Theo giải trình của các quan chức Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài chính Cuba, bên cạnh lý do yếu kém trong quản lý, một trong những nguyên nhân gây ra thua lỗ cho nhiều công ty nông nghiệp quốc doanh là do gánh nặng nợ quá lớn. Các quan chức này đồng thời khẳng định việc giải thể các doanh nghiệp trên không đồng nghĩa với việc giảm mức độ hoạt động trong lĩnh vực này, mà là một cách tái định hướng các nguồn lực nhà nước để tăng hiệu quả sử dụng.

Cũng theo báo cáo trên, trong quý 1 năm nay, 65 doanh nghiệp nhà nước Cuba đã gánh chịu thua lỗ. Đây là năm thứ tư Cuba tiến hành cải cách theo tiến trình “cập nhật mô hình kinh tế” với định hướng nâng cao năng suất lao động, đa dạng hóa các hoạt động sản xuất, nâng cao tính tự chủ của các doanh nghiệp nhà nước nhằm cải thiện đời sống người dân và duy trì những thành quả cách mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục