Cuba hoãn bầu cử địa phương vòng 2 vì bão Sandy

Cuba quyết định hoãn tổ chức vòng 2 các cuộc bầu cử địa phương sau khi cơn bão Sandy đổ bộ vào nước này làm 11 người thiệt mạng.
Theo Tân Hoa xã, Cuba đã quyết định hoãn tổ chức vòng 2 các cuộc bầu cử địa phương sau khi cơn bão Sandy đổ bộ vào nước này làm 11 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề về vật chất.

Phát biểu với báo chí nhà nước ngày 27/10, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia Cuba Alina Balseiro cho biết nhà chức trách ban đầu hoãn bầu cử tại những tỉnh miền Đông bị bão tàn phá mạnh nhất, song những đánh giá mới nhất về mức độ thiệt hại đã đi tới quyết định hoãn bầu cử trên cả nước.

Bà Alina Balseiro cho biết thêm ngày bầu cử mới sẽ được thông báo vào "thời điểm thích hợp."

Trước đó, trong bản tin thời sự tối 25/10, Đài Truyền hình Trung ương Cuba cho biết có ít nhất 11 người đã bị thiệt mạng do cơn bão Sandy tràn qua các tỉnh miền Đông Cuba, chủ yếu là thành phố Santiago de Cuba, Guantanamo và tỉnh Olguin.

Nguồn tin dẫn thông báo sơ bộ của Cơ quan Tham mưu Phòng vệ Dân sự Quốc gia cho biết trong số các nạn nhân có 9 người thuộc thành phố miền Đông Santiago de Cuba và 2 người còn lại thuộc tỉnh Guantanamo. Các nạn nhân ở vào độ tuổi từ 34 đến 84, duy nhất có một cháu bé mới 4 tháng tuổi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục