Cuba khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế lần thứ 33

Đến hẹn lại lên, Hội chợ Du lịch Quốc tế Cuba lần thứ 33 đã khai mạc ngày 7/5 tại khu nghỉ mát nổi tiếng Varadero thuộc tỉnh Mantazas.
Đến hẹn lại lên, Hội chợ Du lịch Quốc tế Cuba lần thứ 33 (FITCUBA) đã khai mạc ngày 7/5 tại khu nghỉ mát nổi tiếng Varadero thuộc tỉnh Mantazas, Cuba.

Đây là cơ hội để nước chủ nhà quảng bá thế mạnh du lịch biển của mình, cũng như là dịp để các nước tham gia trao đổi kinh nghiệm cũng như trình bày những đổi mới trong ngành du lịch.

Trong thời gian hội chợ kéo dài đến ngày 11/5, Khu nghỉ dưỡng Varadero, nằm cách thủ đô Havana của Cuba 140km về phía Đông, dự kiến sẽ đón tiếp nhiều đoàn đại biểu đến từ 20 quốc gia tham dự Hội chợ.

Varadero có vai trò quan trọng trong ngành du lịch của Cuba, cung cấp khoảng 18.742 phòng nghỉ cho du khách. Thiên đường nghỉ mát với biển xanh và cát trắng này dự kiến sẽ tiếp đón hơn 1,3 triệu lượt khách trong năm nay.

Theo giới chức Cuba, Varadero là điểm đến của khoảng 25% chuyến bay tại quốc đảo Caribe này, trong khi hơn 40% số khách nước ngoài tìm đến bãi biển nổi tiếng Hicacos.

Tại hội chợ năm nay, quan chức ngành du lịch Cuba dự kiến sẽ công bố những thông tin mới của ngành, trong đó có việc công nhận Khu biệt thự ven biển Xanadu tại Varadero, một công trình kiến trúc Cuba mang ảnh hưởng từ một cung điện Trung Hoa, là Di sản Quốc gia.

Cuba bắt đầu phát triển tiềm năng du lịch vào thập niên 90 của thế kỷ trước. Đến năm 1996, Cuba là một trong năm quốc gia vùng Caribe đạt mục tiêu tiếp đón 1 triệu lượt khách du lịch. Kể từ đó, ngành công nghiệp không khói của nước này liên tục phát triển cả về số lượng khách và cơ sở hạ tầng.

Trong năm 2012, quốc đảo này là điểm dừng chân của 2,9 triệu khách, tương đương mức tăng kỷ lục 4,9%, và hy vọng sẽ đón tiếp 3 triệu lượt khách trong năm 2013.

Hiện nay, ngành du lịch Cuba đang sở hữu 335 khách sạn, với 58.434 phòng. Trong số đó, 71% số phòng tập trung tại các bãi biển, 23% trong thành phố và 2% tại các khu bảo tồn thiên nhiên.

Ngành du lịch đã trở thành nguồn thu ngoại tệ lớn thứ hai của Cuba sau các dịch vụ chuyên gia và công nghệ, mang về cho quốc gia này 2,1 tỷ USD mỗi năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục