Cuba khẳng định Mỹ chưa thay đổi chính sách

Cuba khẳng định Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách chống Cuba của các chính quyền tiền nhiệm.
Ngày 7/8, Cuba khẳng định Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách chống Cuba của các chính quyền tiền nhiệm, bao gồm cả cuộc bao vây, cấm vận thương mại và tài chính.
 
Dẫn bài xã luận đăng trên báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, cho biết Mỹ vẫn tiếp tục chính sách cấm vận chống Cuba, 5 chiến sỹ yêu nước Cuba vẫn bị Mỹ giam giữ một cách phi lý, luật Điều chỉnh Cuba khuyến khích người Cuba di cư trái phép vẫn còn hiệu lực.
 
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vẫn tiếp tục đặt điều kiện để đối thoại với Cuba. Những hành động trên cho thấy Mỹ chưa có sự thay đổi trong chính sách chống Havana.
 
Trong bài bình luận: “Obama không quan tâm thay đổi chính sách vô lý chống Cuba”, hãng Thông tấn quốc gia Cuba AIN nhấn mạnh kể từ khi lên cầm quyền, ông Obama đã ký một loạt văn bản phạt các công ty Mỹ và công ty nước ngoài có quan hệ làm ăn trực tiếp hoặc gián tiếp với Cuba.
 
Tổng giá trị các hình phạt này từ đầu năm tới nay đã lên tới 365.000 USD. Điều này chứng tỏ Nhà Trắng không hề có thiện chí dỡ bỏ chính sách bất công chống Cuba, một chính sách đã bị các quốc gia trên thế giới lên án./.

Tin cùng chuyên mục