Cuba không thương lượng chính trị với Mỹ

Quan chức Bộ Ngoại giao Cuba ngày 7/5 khẳng định Chính phủ Cuba sẵn sàng đối thoại cởi mở với Mỹ, nhưng Havana sẽ không bao giờ chấp nhận điều kiện phải thay đổi chế độ để thiết lập mối quan hệ bình thường với Washington.

Quan chức Bộ Ngoại giao Cuba ngày 7/5 khẳng định Chính phủ Cuba sẵn sàng đối thoại cởi mở với Mỹ, nhưng Havana sẽ không bao giờ chấp nhận điều kiện phải thay đổi chế độ để thiết lập mối quan hệ bình thường với Washington.

Phát biểu trong một cuộc hội thảo về 50 năm Cách mạng Cuba, tổ chức tại Kingston - Canada, bà Josefina Vidal, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Cuba nêu rõ Mỹ sẽ phải đơn phương dỡ bỏ bao vây, cấm vận kinh tế chống Cuba, cũng như thay đổi chính sách thù địch chống Havana, bởi việc bình thường hóa quan hệ giữa Cuba và Mỹ sẽ tạo thuận lợi cho cả hai quốc gia.
 
Bà Vidal cho rằng Washington cần phải từ bỏ thói quen áp đặt điều kiện để bình thường hóa quan hệ với Havana, nhấn mạnh bằng việc áp đặt điều kiện, chính quyền Mỹ hiện nay sẽ mắc lại sai lầm như những chính quyền tiền nhiệm. Bà cũng nói Mỹ sẽ không thể xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy với Mỹ Latinh và Caribe nếu không thay đổi chính sách đối với Cuba.
 
Hội thảo nói trên được tổ chức với sự tham gia của 200 học giả đến từ 14 quốc gia nhằm đánh giá ý nghĩa của cuộc Cách mạng Cuba sau 50 năm.

Bà Vidal nói Cuba không thể quên lịch sử là một quốc gia bị kìm kẹp bởi lệnh cấm vận của Mỹ áp đặt suốt gần nửa thế kỷ qua. Tới khi lệnh cấm vận này được dỡ bỏ và giao lưu giữa hai nước trở lại thông suốt, người dân Cuba sẽ được tự do cống hiến nỗ lực và năng lực của mình vì sự phát triển của đất nước, chứ không phải bận tâm về cách thức đối phó với những áp lực và rào cản mà lệnh cấm vận này gây ra./.
 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục