Cuba, Mỹ chuẩn bị đối thoại về nhân quyền vào cuối tháng Ba

Bộ Ngoại giao Cuba vừa thông báo, nước này và Mỹ sẽ tiến hành đối thoại về nhân quyền vào ngày 31/3 tới tại Washington
Cuba, Mỹ chuẩn bị đối thoại về nhân quyền vào cuối tháng Ba ảnh 1Học sinh Cuba sử dụng máy tính. (Nguồn: thecubaneconomy.com)

Theo AFP, Bộ Ngoại giao Cuba vừa thông báo, nước này và Mỹ sẽ tiến hành đối thoại về nhân quyền vào ngày 31/3 tới tại Washington, theo sáng kiến của La Habana và được chính phủ Mỹ nhất trí.

Trong cuộc họp báo ngày 26/3, Vụ phó Vụ Đa phương và Luật Quốc tế thuộc bộ trên Pedro Luis Pedroso cho biết chính Cuba đã đề xuất tiến hành cuộc đối thoại này.

Cuba hi vọng cuộc gặp sẽ diễn ra trong không khí xây dựng trên cơ sở có qua có lại, không đặt điều kiện hay phân biệt đối xử, tôn trọng đầy đủ chủ quyền, độc lập và nguyên tắc không can thiệp nội bộ.

Nhà ngoại giao này cũng khẳng định La Habana sẽ đề cập tới những lo ngại của mình về tình trạng nhân quyền tại Mỹ và tại các nước khác có liên quan trực tiếp tới Mỹ.

Ông Pedroso nhấn mạnh đối thoại về nhân quyền là một minh chứng rằng Cuba sẵn sàng thảo luận với Mỹ mọi đề tài bất chấp những “khác biệt sâu sắc về hệ thống chính trị, quan niệm về dân chủ, nhân quyền và luật pháp quốc tế.”

Cuba từng đưa ra đề xuất này từ năm ngoái và nhắc lại đề xuất sau tuyên bố lịch sử ngày 17/12 về tái thiết lập quan hệ ngoại giao, tiến tới bình thường hóa quan hệ với Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục