Cuba sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới

Sau Đại hội Đảng lần thứ VI lịch sử, nhân dân Cuba thể hiện quyết tâm thực hiện thành công chính sách cập nhật hóa mô hình kinh tế.
Hãy bắt tay vào việc- đó là câu nói chia tay 1.000 đại biểu tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI của tân Bí thư thứ nhất Raul Castro tại phiên bế mạc diễn ra hôm 19/4 vừa qua.

Đây không chỉ là một câu nói mà còn là một mệnh lệnh sắt đá thể hiện tinh thần quyết tâm thực hiện thành công chính sách cập nhật hóa mô hình kinh tế của toàn Đảng và toàn thể nhân dân Cuba anh em.

Có thể khẳng định Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI đã đánh dấu một giai đoạn mới trong sự nghiệp Cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Hòn đảo Tự do bên kia Bán cầu.

Báo cáo chính trị cũng như bài phát biểu trong phiên bế mạc của Đại hội do Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Raul Castro trình bày khẳng định Cuba sẽ tiếp tục kiên định con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội thông qua việc tăng cường và củng cố tính thể chế của đất nước.

Đại hội lần này đặc biệt kêu gọi lãnh đạo Cuba nâng cao kỷ luật và đổi mới tư duy để có thể thực hiện chủ trương cập nhật hóa mô hình kinh tế đất nước. Đảng Cộng sản Cuba cũng chủ trương từng bước thu hẹp mô hình tập trung quản lý từ trung ương tới địa phương, nhằm giao quyền tự quyết lớn hơn cho các doanh nghiệp xã hội chủ nghĩa.

Với tinh thần thẳng thắn, Bí thư thứ nhất  Raul Castro đã nghiêm khắc phê bình những hạn chế còn tồn tại như việc buông lỏng thực hiện các Nghị quyết Đảng, tư tưởng ỷ lại cấp trên, bệnh hình thức, thiết sót trong chính sách cán bộ tạo điều kiện cho chủ nghĩa cơ hội phát triển...

Ngoài ra, ông  Raul Castro cũng đề xuất giới hạn tối đa 2 nhiệm kỳ 5 năm đối với các vị trí lãnh đạo chủ chốt và hối thúc "trẻ hóa" hệ thống đội ngũ cán bộ và đảng viên: "Chúng ta đã rút ra kết luận rằng nên hạn chế tối đa chỉ 2 nhiệm kỳ 5 năm liên tiếp đối với những vị trí lãnh đạo chính trị và nhà nước chủ chốt. Điều này là có thể và cần thiết trong bối cảnh hiện nay."

Người đứng đầu Đảng Cộng sản Cuba cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo cán bộ thay thế có đủ trách nhiệm và năng lực để đảm đương công việc, và nhiệm vụ trẻ hóa cán bộ phải được thực hiện từ cấp cơ sở tới những vị trí quan trọng nhất.

Trong bài viết đăng ngày 18/4, lãnh tụ Cách mạng Fidel Castro cũng đã kêu gọi thế hệ trẻ của đất nước “cần sửa chữa và thay đổi nghiêm túc tất cả những gì cần sửa chữa và thay đổi để tiếp tục sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.”

Lãnh tụ Fidel Castro cũng bày tỏ sự tin tưởng hoàn toàn vào thế hệ trẻ. Ông đánh giá “nhiệm vụ của thế hệ trẻ ngày nay khó khăn hơn rất nhiều” so với nhiệm vụ của thế hệ ông trước đây. Ông viết: “Theo tôi, kiên định những nguyên tắc Cách mạng là di sản quý giá nhất mà chúng tôi có thể để lại cho thế hệ trẻ. Thời khắc này không có chỗ cho những sai sót.”

Đúng như lãnh tụ Fidel Castro nói, trong tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế, Cuba không thể phạm bất cứ sai lầm nào. Từ hơn 2 năm nay khi Cuba bắt đầu thực hiện những chính sách kinh tế mới, Chủ tịch Raul Castro đã nhiều lần đề cập tới vấn đề này.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Havana, ông Ariel Laramendi, nhà kinh tế, nhà báo, bình luận viên quốc tế nổi tiếng của Cuba nhấn mạnh: “Cuba có những đặc điểm riêng. Chúng tôi không thể bấp chấp rủi ro để triển khai bất cứ chính sách kinh tế mới nào.”

Ông  Laramendi, từng theo học kinh tế tại Trung Quốc trong những năm 70 và có nhiều năm nghiên cứu tiến trình “Cải cách-Mở cửa” ở Trung Quốc và “Đổi mới” ở Việt Nam, khẳng định: “Đối với chúng tôi, việc có thể thử nghiệm một chính sách nào đó hoàn toàn là một sự xa xỉ, đơn giản vì chúng tôi chỉ ở cách Mỹ có 90 hải lý. Chúng tôi luôn bị dòm ngó. Chúng tôi không thể để mất cuộc Cách mạng này bởi với chúng tôi: Cách mạng là Tổ quốc.”

Trong rất nhiều cuộc trao đổi với các nhà kinh tế, sinh viên, người lao động và người dân Cuba về kết quả của Đại hội Đảng, chúng tôi thấy toát lên tinh thần lạc quan, phấn khởi, hy vọng vào tương lai đổi mới của đất nước.

Idaisy Guerra, bác sĩ Bệnh viện Hermanos Amejeias, bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai đất nước. Chị khẳng định: “Nếu từng cá nhân nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi chắc chắn với những nghị quyết mà Đại hội Đảng vừa thông qua, đất nước sẽ có nhiều tiến bộ.”

Tania Nuevo Perez, giáo viên âm nhạc, cho rằng thế hệ trẻ sẽ gánh vác trách nhiệm để đương đầu với muôn vàn thách thức nhằm thực hiện nhiệm vụ “không hề dễ dàng,” đó là bảo vệ và củng cố chủ nghĩa xã hội.

Rafael Melgares, sinh viên năm thứ 4 Đại học La Habana, cho biết thanh niên kỳ vọng vào những chính sách kinh tế mới và khẳng định trong tiến trình này thế hệ trẻ chính là những người sẽ quyết định vận mệnh của đất nước.

Để thể hiện sự ủng hộ, quyết tâm cũng như cam kết thực hiện thành công tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế, Trung ương những người lao động Cuba (CTC) đã ra lời kêu gọi người lao động trên toàn quốc tham gia diễu hành nhân ngày Quốc tế Lao động tới.

Ông Salvandor Valdes, Tổng thư ký CTC, cho biết khẩu hiệu của ngày Quốc tế Lao động năm nay đó là “Đoàn kết, năng suất và hiệu quả.” Lễ diễu hành sẽ diễn ra tại Quảng trường Cách mạng ở thủ đô Havana và tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Có thể khẳng định dù quá trình xây dựng đất nước sắp tới của nhân dân Cuba anh em còn nhiều thách thức và chông gai, nhưng với tinh thần quyết tâm và lòng kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, Cuba nhất định sẽ thành công./.

Diệu Hương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục