Cuba sẵn sàng đối thoại với Mỹ

Ngày 9/11, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba Ramon Machado khẳng định, Cuba sẵn sàng đối thoại với Mỹ trên cơ sở bình đẳng và không áp đặt điều kiện, đặc biệt khi chính phủ mới của Tổng thống đắc cử Barack Obama có những "thay đổi" liên quan tới Cuba.

Ngày 9/11, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba Ramon Machado khẳng định, Cuba sẵn sàng đối thoại với Mỹ trên cơ sở bình đẳng và không áp đặt điều kiện, đặc biệt khi chính phủ mới của Tổng thống đắc cử Barack Obama có những "thay đổi" liên quan tới Cuba.

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, trong chuyến thị sát thiệt hại do bão Paloma gây ra tại tỉnh Camaguey, Phó Chủ tịch Machado nhấn mạnh Chủ tịch Raul Castro đã 3 lần tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Washington trong trường hợp không bị áp đặt bất cứ điều kiện nào.

Ông khẳng định cuộc bao vây cấm vận đơn phương của Mỹ chống Cuba trong 46 năm qua không chỉ gây thiệt hại đối với Cuba mà còn ảnh hưởng tới Mỹ và nhiều nước khác. Ông cũng bày tỏ mong muốn Washington sớm dỡ bỏ bao vây, cấm vận với quốc đảo vùng Caribe này.

Cùng ngày, Operation USA, tổ chức cứu trợ thiên tai quốc tế có trụ sở ở thành phố Los Angeles, Mỹ, thông báo sẽ cử một nhóm cứu trợ khẩn cấp tới Cuba giúp nước này khắc phục của hai cơn bão Gustav và Ike.

Theo thống kê của Operation USA, sau khi đổ bộ vào Cuba hồi cuối tháng 8 và đầu tháng 9, hai cơn bão này đã tàn phá 440.000 ngôi nhà, khiến hàng triệu người phải tạm lánh nạn trong lều trại và gây thiệt hại vật chất ước tính gần 10 tỷ USD.

Được Chính phủ Mỹ cấp phép, Operation USA là tổ chức cứu trợ nhân đạo cho Cuba từ năm 1994, chuyên chuyển hàng cứu trợ cho các bệnh viện nhi khoa hàng đầu của nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục