Cuba sẽ cải cách các công ty quốc doanh vào 2014

Cuba sẽ tiến hành cải cách các doanh nghiệp quốc doanh vào năm 2014, bằng cách trao cho các công ty này quyền tự quản nhiều hơn nữa.
Phó chủ tịch Cuba Marino Murillo vừa thông báo chính phủ nước này sẵn sàng tiến hành cải cách các doanh nghiệp quốc doanh vào năm 2014, bằng cách trao cho các công ty này quyền tự quản nhiều hơn nữa.

Theo ông Murillo, cần phải thay đổi các quy định và xoá bỏ những rào cản trong hệ thống quản lý hiện hành. Nếu không tích cực chuyển đổi các doanh nghiệp quốc doanh thì không thể cập nhật hóa mô hình kinh tế Cuba.

Đảng Cộng sản Cuba đã thông qua hơn 300 đường hướng chỉ đạo để nâng cấp mô hình kinh tế xã hội nước này.

Ông Murillo cho biết một trong những thay đổi đó là sẽ dỡ bỏ mức hạn định đối với tiền lương. Trong khi, tất cả các công ty quốc doanh có thể sử dụng 50% lợi nhuận sau thuế, việc sẽ giúp các công ty đó triển khai kế hoạch tái cấp vốn và chủ động trong đầu tư.

Mặc dù vai trò của khu vực tư nhân đang tăng lên, nhưng các công ty quốc doanh sẽ vẫn giữ vai trò là cầu nối quan trọng trong mô hình kinh tế Cuba.

Ông Murillo nói rằng mục tiêu của việc cải cách kinh tế là xây dựng một xã hội ổn định và thịnh vượng và giúp người dân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trước đó, Cuba đã cho phép 124 hợp tác xã mới được thành lập đi vào hoạt động, trong đó có 12 đơn vị tư nhân trong các lĩnh vực xây dựng, vận tải, chợ nông sản và thu gom phế liệu, nhằm thử nghiệm mô hình quản lý kinh tế mà từ trước đến nay mới chỉ được áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp.

Việc thành lập mô hình hợp tác xã phi nông nghiệp là một trong những biện pháp mới trong khuôn khổ kế hoạch điều chỉnh mô hình kinh tế mà chính phủ Cuba đang triển khai trong những năm qua.

Theo báo cáo của Chính phủ Cuba, trong 6 tháng đầu năm 2013, nền kinh tế nước này đạt mức tăng trưởng 2,3%, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp những tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế trên thế giới, và hậu quả của cơn bão Sandy hồi tháng 10/2012.

Dự báo, kinh tế Cuba sẽ tăng trưởng 2,5-3% cả năm nay./.

Minh Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục