Cuba soạn thảo từ điển âm thanh đầu tiên cho người khiếm thị

Bộ từ điển đặc biệt này có khoảng 12.000 từ bằng tiếng Tây Ban Nha, trong đó chú trọng những đặc trưng của thổ ngữ tại Cuba và sẽ được hoàn thành vào tháng Sáu tới.

Trung tâm Ngôn ngữ học ứng dụng Santiago (CLAS) của Cuba hiện đang tiến hành biên soạn cuốn từ điển bằng âm thanh đầu tiên dành cho người khiếm thị tại quốc đảo Caribe này.

Ông Leonel Ruiz, giám đốc CLAS, cho biết bộ từ điển đặc biệt này có khoảng 12.000 từ bằng tiếng Tây Ban Nha, có chú trọng những đặc trưng của thổ ngữ tại Cuba và sẽ được hoàn thành vào tháng Sáu tới.

Để đảm bảo tiêu chí về phát âm, CLAS đã mời chuyên gia của một số đài phát thanh tại các địa phương khác nhau trợ giúp.

Theo ông Ruiz, đây cũng là từ điển âm thanh đầu tiên của các nước nói tiếng Tây Ban Nha tại Mỹ Latinh, do đó sẽ không chỉ hữu ích cho việc học tập của người khiếm thị Cuba mà cũng góp phần làm thuận lợi hơn cho sự giao lưu, trao đổi giữa cộng đồng người khiếm thị tại Mỹ Latinh.

Cuba rất chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho người khiếm thị và hiện tại, tất cả 15 tỉnh, thành và huyện đảo đặc biệt của quốc gia Caribe này đều có trường dành riêng cho người khiếm thị.

Ngoài ra, cả nước cũng có 124 phòng đọc hoặc thư viện dành riêng cho người mù.

Từ năm 1979 tới nay, hơn 4.000 người khiếm thị tại Cuba đã được học đọc, học viết và học ngành nghề chuyên môn miễn phí thông qua hệ thống chữ viết Braille./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục