Cuba tái khẳng định tình đoàn kết đối với Palestine

Trong buổi tiếp Tổng Thư ký Mặt trận Dân chủ vì sự Giải phóng Palestine, Chủ tịch Raul Castro đã tái khẳng định tình đoàn kết đối với Palestine.
Cuba tái khẳng định tình đoàn kết đối với Palestine ảnh 1Chủ tịch Raul Castro (phải) tiếp Tổng Thư ký Mặt trận Dân chủ vì sự Giải phóng Palestine Nayef Hawatmeh. (Nguồn: icrt.cu)

Ngày 1/12, Chủ tịch Raul Castro tiếp Tổng Thư ký Mặt trận Dân chủ vì sự Giải phóng Palestine Nayef Hawatmeh, đang ở thăm quốc đảo này theo lời mời của Đảng Cộng sản Cuba.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Raul Castro đã tái khẳng định tình đoàn kết đối với sự nghiệp của nhân dân Palestine, cũng như sự ủng hộ của Cuba đối với sự tham gia của Palestine tại Liên hợp quốc với tư cách là quan sát viên.

Ông Hawatmeh đã thông báo và thảo luận với Chủ tịch Raul Castro về tình hình khu vực Trung Đông, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ của Cuba và các nước Mỹ Latinh trong việc Palestine gia nhập Liên hợp quốc, coi đó là thành tựu quốc tế lớn nhất trong lịch sử của dân tộc Palestine.

Trả lời phỏng vấn báo Granma, ông Hawatmeh bày tỏ sự bi quan về cuộc đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ và cho rằng rất khó có thể đạt được kết quả tích cực trong tương lai gần.

Theo ông Hawatmeh, cuộc đối thoại hiện đang đi vào ngõ cụt vì Israel tiếp tục xây dựng hàng nghìn khu nhà tái định cư ở Jerusalem và khu Bờ Tây bất chấp sự phản đối của Palestine./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục