Cuba tăng cường giao đất canh tác cho nông dân

Bộ Nông nghiệp Cuba cho biết 76,4% diện tích đất canh tác mà nhà nước giao cho nông dân mới đây theo Sắc lệnh 259 đã được sử dụng.
Bộ Nông nghiệp Cuba ngày 15/3 cho biết 76,4% diện tích đất canh tác mà nhà nước giao cho nông dân mới đây theo Sắc lệnh 259 đã được sử dụng.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Gustavo Rodríguez, tính tới cuối năm 2010, gần 1,180 triệu hécta đất đã được giao cho 128.000 nông dân. Hiện còn 19.000 người đang chờ được cấp đất.

Ban hành tháng 9/2008, Sắc lệnh 259 "mở đường" cho các cơ quan chức năng cấp đất hoang cho nông dân nhằm khuyến khích sản xuất nông nghiệp trong nước.

Sau một thời gian dài đất đai bị bỏ hoang, người nông dân phải dành nhiều thời gian công sức đầu tư cải tạo đất, đặc biệt là việc dỡ bỏ cây marabu, một loại cây dại có gai, mọc hoang rất nhiều tại Cuba. Nhiều nơi phải sử dụng xe cơ giới để triệt loại cây này.

Với diện tích đất được giao, nông dân Cuba tập trung chăn nuôi, canh tác rau màu và hoa quả.

Theo thống kê chính thức, đầu năm 2008 Cuba có 6,6 triệu hécta đất nông nghiệp, trong đó có 3,6 triệu hécta bị bỏ hoang. Kể từ khi lên nắm quyền điều hành đất nước, Chủ tịch Raul Castro đã thông qua nhiều quyết định khuyến nông nhằm mục tiêu Cuba có thể tự cấp lương thực.

Hiện nay, chính phủ phải nhập khẩu 80% lương thực, thực phẩm để cung cấp cho 11,2 triệu dân và số tiền phải chi mỗi năm tới hơn 1,5 tỷ USD.

Chủ tịch Raul Castro từng nhiều lần nhấn mạnh sản xuất lương thực là vấn đề an ninh quốc gia và là một trong những ưu tiên chiến lược của Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục