Cuba tăng tốc cải tổ hệ thống doanh nghiệp nhà nước

Tháng 4/2026, Hội đồng Bộ trưởng Cuba đã thông qua một cuộc cải tổ quan trọng đối với bộ máy hành chính nhà nước trung ương, giảm số lượng cơ quan từ 27 xuống còn 21.

Tòa nhà Quốc hội Cuba. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)
Tòa nhà Quốc hội Cuba. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Chính phủ Cuba vừa thành lập Viện Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Quốc gia (INAEES), tập trung kiểm soát hơn 2.000 doanh nghiệp nhà nước, hoạt động trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Bộ trưởng và trên thực tế hoạt động như một bộ của hệ thống doanh nghiệp nhà nước.

"Siêu cơ quan" này là một phần của Chương trình Kinh tế và Xã hội 2026, được phê duyệt vào tháng 4 vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ông Roberto Ricardo Marrero được bổ nhiệm làm Chủ tịch Viện Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Quốc gia. Trước khi được bổ nhiệm, ông giữ chức Giám đốc Tập đoàn Vận tải Cảng biển (GEMAR) của Cuba.

Trước đây, hệ thống doanh nghiệp nhà nước Cuba hoạt động xung quanh các OSDE (Tổ chức Quản lý Doanh nghiệp Cấp cao), các thực thể nhóm các doanh nghiệp nhà nước theo ngành nghề. Viện Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Quốc gia sẽ tổ chức lại hoặc thay thế một số chức năng này ở cấp trung ương.

Vào tháng 4/2026, Hội đồng Bộ trưởng Cuba đã thông qua một cuộc cải tổ quan trọng đối với bộ máy hành chính nhà nước trung ương, giảm số lượng cơ quan từ 27 xuống còn 21.

Biện pháp này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả và đơn giản hóa thủ tục hành chính, phù hợp với nhu cầu của nền hành chính công quốc gia.

Chương trình Kinh tế và Xã hội 2026 của Chính phủ Cuba được phê duyệt cùng thời điểm với mục tiêu chuyển đổi, hiện đại hóa và phát triển hệ thống kinh doanh Cuba bằng cách tăng cường vai trò của các doanh nghiệp nhà nước, với trọng tâm là sự hội nhập giữa tất cả các chủ thể kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong gần hai tháng

Động lực chính chi phối sức mạnh của đồng USD bắt nguồn từ các dữ liệu vượt xa dự báo của kinh tế Mỹ; trong tháng 5 Mỹ tạo thêm 172.000 việc làm, cao hơn gấp đôi so với dự báo của các nhà kinh tế.

Cổ động viên. (Ảnh minh họa: TTXVN)

World Cup 2026: Bản sắc cổ động viên kiểu Mỹ

Nhiều người nhập cư tại Mỹ cho biết sẽ hát quốc ca của cả hai quốc gia khi Mỹ đối đầu với đội tuyển "quê hương"; việc ủng hộ hai đội tuyển đã trở thành một phần đặc trưng của văn hóa tại Mỹ.