Cuba thảo luận về cập nhật hóa mô hình kinh tế

Đại hội Đảng Cuba thảo luận lộ trình cập nhật hóa mô hình kinh tế đất nước và Báo cáo Chính trị, do Chủ tịch Raul Castro, trình bày.
Trong ngày 17/4, ngày làm việc thứ hai của Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI, các đại biểu tham dự Đại hội đã bắt đầu tiến hành thảo luận lộ trình cập nhật hóa mô hình kinh tế đất nước và Báo cáo Chính trị, do Chủ tịch Raul Castro, Bí thư Thứ hai Đảng Cộng sản Cuba, trình bày trong phiên khai mạc.

Các đại biểu được phân làm năm ủy ban sẽ xem xét, thảo luận Báo cáo Chính trị Đại hội và văn kiện “Dự thảo đường lối kinh tế và xã hội.”

Các ủy ban sẽ thảo luận về năm nhóm chủ đề gồm mô hình quản lý kinh tế; chính sách kinh tế vĩ mô, đầu tư, khoa học, công nghệ và môi trường, kinh tế ngoại thương; chính trị-xã hội; giao thông và thương mại; công nghiệp, năng lượng, xây dựng, bất động sản và du lịch.

Văn kiện “Dự thảo đường lối kinh tế và xã hội,” gồm 32 trang với 311 mục, là lộ trình cập nhật hóa mô hình kinh tế Cuba nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế, trong đó có việc mở rộng mô hình kinh tế tự doanh, cắt giảm đáng kể lực lượng lao động dôi dư trong khu vực nhà nước, cắt giảm bao cấp, thực hiện chính sách thu thuế mới và từng bước dỡ bỏ việc sử dụng đồng tiền kép.

Nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI là thông qua văn bản này.

Trình bày trong Báo cáo Chính trị, Chủ tịch Raul Castro nhấn mạnh cần phải đảm bảo tính kề thừa của Cách mạnh cũng như việc trẻ hóa thường xuyên hàng ngũ lãnh đạo Đảng và Chính phủ. Để làm được việc này, ông nhấn mạnh cần có sự chuẩn bị và đào tạo các cán bộ trẻ có năng lực để gánh vác những nhiệm vụ và trách nhiệm quan trọng. Việc trẻ hóa cán bộ cần phải làm từ cấp cơ sở tới cấp trung ương, kể cả ở những chức vụ cao nhất như Bí thư Thứ nhất Đảng và Chủ tịch nước và những chức vụ này nên hạn chế thời gian nắm quyền đối đa hai nhiệm kỳ 5 năm.

Liên quan tới tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế, Báo cáo Chính trị nêu rõ không thể có bất cứ sự vội vã nào trong việc điều hành kinh tế đất nước, đồng thời cần phải thực hiện triệt để tiết kiệm và cắt giảm bao cấp nhằm giảm chi phí và tăng hiệu quả sản xuất, không thể tiếp tục kéo dài tình trạng chi nhiều hơn thu.

Chủ tịch Raul Castro khẳng định trên thực tế Đại hội Đảng đã được tiến hành từ nhiều tháng trước bởi từ tháng 12 năm ngoái, quá trình thảo luận lấy ý kiến đóng góp về văn kiện “Dự thảo đường lối kinh tế và xã hội” đã diễn ra trên toàn quốc với sự tham gia dân chủ, công khai của quần chúng nhân dân, với mục đích tìm sự đồng thuận trong xã hội để có thể thực hiện thành công tiến trình cập nhật hóa mô hình nền kinh tế.

Khoảng 2/3 văn kiện dự thảo đã có sự thay đổi sau quá trình lấy ý kiến nhân dân. Những thay đổi tập trung vào các vấn đề chính trị-xã hội, kinh tế vĩ mô, xây dựng, bất động sản, giao thông và điều hành kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục