Cuba thông báo tìm thấy dầu tại 4 giếng khoan thăm dò ở Vịnh Mexico

Chính phủ Cuba từng đưa ra những ước tính sơ bộ rằng EEZ của nước này tại Vịnh Mexico có chứa 59 khối dầu khí với tổng trữ lượng dao động từ 5 tỷ thùng tới 22 tỷ thùng.
Cuba thông báo tìm thấy dầu tại 4 giếng khoan thăm dò ở Vịnh Mexico ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP/TTXVN)

Trong khuôn khổ hội nghị dầu khí Petrogas 2017 tại La Habana, Trưởng bộ phận thăm dò của Tập đoàn dầu khí Cuba (Cupet) Osvaldo López thông báo đã tìm thấy dầu tại 4 giếng khoan thăm dò tại Vùng đặc quyền kinh tế của (EEZ) Cuba tại Vịnh Mexico.

Dựa trên những nghiên cứu địa chấn, Chính phủ Cuba từng đưa ra những ước tính sơ bộ rằng EEZ của nước này tại Vịnh Mexico có chứa 59 khối dầu khí với tổng trữ lượng dao động từ 5 tỷ thùng tới 22 tỷ thùng.

Từ cuối năm ngoái, Cuba đã bắt đầu tiến hành các hoạt động thăm dò tại vùng biển sâu này cũng như những khu vực khai thác truyền thống ven bờ và trên cạn, với ngân sách 17 triệu USD.

Theo số liệu chính thức, Cuba khai thác và sản xuất mỗi năm khoảng 4 triệu tấn dầu và khí, đáp ứng khoảng 50% nhu cầu tiêu thụ trong nước, chủ yếu cho việc vận hành các nhà máy nhiệt điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục